Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, từ 19/8 đến 2/9, Bảo tàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Hồ sơ cán bộ đi B của Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ” nhằm mục đích tìm kiếm, trao trả toàn bộ số hồ sơ, kỷ vật đến tận tay cho cán bộ đi B và thân nhân.
Ngày 21/7/1954, Hội nghị Geneve đưa ra tuyên bố về những giải pháp cho vấn đề chính trị ở Việt Nam dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Từng đoàn cán bộ, học sinh ưu tú của miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động để sau này trở lại xây dựng quê hương. Sau đó, do yêu cầu của cách mạng (từ năm 1959 -1975) họ đã được bí mật trở vào Nam công tác, chiến đấu để tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam (gọi là đi B).
Trước khi vào Nam, đoàn cán bộ, học sinh đã gửi lại hồ sơ gồm những tư trang, hành lý, tài sản cá nhân và kỷ vật cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý. Những hồ sơ, kỷ vật đó được đặt tên là “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B”.

Bảo tàng Tp. Hồ Chí Minh, nơi trưng bày triển lãm chuyên đề “Hồ sơ cán bộ đi B
của Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ”.

Không gian trưng bày chuyên đề.

Khách tham quan, tìm kiếm thông tin từ những hồ sơ cán bộ đi B.

Thông tin từ những hồ sơ đi B giúp các bạn trẻ hiểu hơn về một thời máu lửa của thế hệ cha ông. |
Triễn lãm chuyên đề “Hồ sơ cán bộ đi B của Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ” trưng bày gồm hai phần: phần hồ sơ, tài liệu và phần kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ đi B.
Phần đầu tiên là hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ đi B với 1.920 tài liệu được Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh tiếp nhận từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, bao gồm: Lý lịch cán bộ, Quyết định công nhận Đảng tịch, Lý lịch Đảng viên, Quyết định điều động, khen thưởng, đề bạt, thăng cấp, giấy chứng nhận có thời gian công tác, Quyết định xuất ngũ, Quyết định đi B, Giấy chứng nhận danh hiệu dũng sĩ…
Phần còn lại là các kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ đi B bao gồm các vật dụng thiết thân trên đường đi B như biđông, lon Guigoz, huân huy chương, huy hiệu, mũ cối, mũ tai bèo...
Đặc biệt, triễn lãm còn trưng bày các kỷ vật như: Tập bản thảo những bài ca cách mạng của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác trong giai đoạn 1947-1962 (Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về Âm nhạc - PV); bài hát “Miền Nam ơi chúng tôi sẵn sàng” của nhạc sĩ Lưu Cầu; tập thơ “Lòng miền Nam” của Đại tá - họa sĩ Phạm Thanh Tâm (Chính trị viên Trung đội thuộc Đại đoàn 351); tập nhật ký của Thiếu tá Trần Quang Khiển (Trợ lý tác chiến Trung đoàn Thiết giáp Quân khu 7); chứng minh thư, thẻ nhà báo của Biên tập viên Xưởng phim Tài liệu Nguyễn Trí Việt; giấy ghi mật danh các đơn vị trên đường Trường Sơn.
Người xem ấn tượng với phần trưng bày phiếu bách hóa Trường Sơn của Thiếu tướng Phan Khắc Hy (nguyên Phó Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành. Phiếu bách hóa này lưu hành từ năm 1965 -1975, có giá trị như tiền để phân phối cho các chiến sĩ Đoàn 559 dùng tại các binh trạm trên đường Trường Sơn.
Được biết, sau khi tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm địa chỉ của cán bộ đi B và thân nhân. Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh cũng chủ động triển khai kế hoạch đến các quận, huyện để phối hợp xác minh địa chỉ của cán bộ đi B, đến nay đã tìm được gần 300 địa chỉ cán bộ và thân nhân cán bộ đi B.
Tuy nhiên, do thông tin quê quán đã thay đổi hoặc do chia tách các quận, huyện thuộc Tp. Hồ Chí Minh nên việc tìm kiếm để xác định địa chỉ của cán bộ đi B vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trưng bày chuyên đề “Hồ sơ cán bộ đi B của Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ” còn nhằm mục đích tìm kiếm, trao trả toàn bộ số hồ sơ, kỷ vật đến tận tay cho cán bộ đi B và thân nhân. Những hồ sơ và kỷ vật này còn là những tài liệu quan trọng làm cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách cho những người có công với cách mạng./.

Hình ảnh, giấy tờ trong hồ sơ một cán bộ đi B của Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) được trưng bày trong chuyên đề.

Hồ sơ các cán bộ đi B của Tp. Hồ Chí Minh trưng bày trong chuyên đề.

Lý lịch cán bộ, chiến sĩ đi B.

Thẻ nhà báo.

Kỷ vật hộp bút của cán bộ đi B.

Kỷ vật bút máy.

Hồ sơ của cán bộ đi B là một nguồn sử liệu vô giá, minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Bản phổ nhạc "Bài ca Trường Sơn", nhạc Trần Chung, thơ Gia Dũng.

Ba lô, mũ cối, mũ tai bèo... những trang phục gắn với người lính.

Đồ dùng trong sinh hoạt của cán bộ đi B. |

Hồ sơ của cán bộ đi B được trưng bày trang trọng. |

Danh sách mật danh các cán bộ đi B. |

La bàn của cán bộ đi B. |

Đồ dùng trong sinh hoạt của cán bộ đi B. |

Kỷ vật của cán bộ đi B. |

Kỷ vật đồng hồ. |

Kỷ vật đèn pin. |

Kỷ vật bi đông đựng nước uống. |

Tờ báo cũ của các cán bộ đi B. |

Kỷ vật là bức thư của một cán bộ đi B. |
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Nguyễn Luân
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/ho-so-di-b-nhung-ky-vat-cua-mot-thoi-mau-lua-58878.html