Chân dung

GS.TS Đinh Xuân Bá – “Người tiên phong trong những người tiên phong”

Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỉ XX, nguyên Chủ nhiệm khoa Tin học Đại học Bách khoa Hà Nội, GS.TS Đinh Xuân Bá là người tiên phong khi thành lập công ty SECOIN, một công ty tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. SECOIN đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới trong lĩnh vực sản xuất Gạch bông cao cấp, đồng thời tạo ra một “Vietnam Value” (Thương hiệu Quốc gia) có uy tín trên toàn cầu. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến là "ông già nano" hay "giáo sư trầm, kỳ"...  

1.GS Lê Xuân Hải, giảng viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia đầu ngành về vật liệu Silicat Việt Nam vẫn nhớ như in câu nói truyền cảm hứng từ người thầy của ông, là GS.TS Đinh Xuân Bá: “Hãy cắn răng mà học, kẻo đến lúc cờ đến tay, không kịp phất thì tiếc lắm,…”. Chính câu nói này đã trở thành động lực cho các thế hệ học trò Việt Nam như GS Lê Xuân Hải học tập, nghiên cứu, để đóng góp cho đất nước thời kỳ hậu giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

GS.TS Đinh Xuân Bá từng giữ các chức vụ quyền Chủ nhiệm khoa Tin học ĐHBKHN, Giám đốc Trung tâm Đào tạo chuyên tin học ĐHBKHN, Phó chủ tịch Hội Tin học Việt nam khoá đầu tiên, Uỷ viên Ban chấp hành Hội vật liệu xây dựng Việt Nam. Ảnh: Thông Hải
Tại Secoin, GS.TS Đinh Xuân Bá đã và đang đào tạo lớp kế cận sống lành mạnh, có bản lĩnh thương trường, giàu khí phách và thông minh hơn những người đi trước. Ảnh: Thông Hải
GS.TS Đinh Xuân Bá chụp ảnh cùng các đối tác nước ngoài của Tập đoàn Secoin. Ảnh: Tư liệu

GS.TS Đinh Xuân Bá đã có đóng góp không nhỏ trong những ngày đầu tiên xây dựng các trường Đại học của Việt Nam, đào tạo ra những thế hệ bậc Đại học đầu tiên cho đất nước. Ông chia sẻ, trong buổi đầu xây dựng ngành Đại học Việt Nam, do thiếu giáo viên, ông đã chuyển từ Bộ Công an sang làm công tác giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyển từ ngành Hóa sang làm giáo viên dạy Toán.... Với trách nhiệm, niềm tự hào, thầy giáo Đinh Xuân Bá đã để lại dấu ấn trong mắt các học trò về một nhà khoa học yêu nghề, khảng khái và có tư duy độc lập. GS.TS Đinh Xuân Bá đã rất thành công khi gợi mở cho các học trò cách tư duy khoa học trong giải quyết các vấn đề.

Sau khi thực tập từ Pháp trở về, GS.TS Đinh Xuân Bá giảng dạy tại Khoa Tin học (nay là Khoa Công nghệ thông tin). Khi đó, GS.TS Đinh Xuân Bá đã có các công trình nghiên cứu ứng dụng trong pháo binh, trong làm đường quân sự cho mặt trận Lào và một số công trình nghiên cứu lý thuyết được đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm khoa học Liên xô, Cộng hoà Pháp và Cộng hoà liên bang Đức. Bởi vậy, năm 1992, thầy giáo Đinh Xuân Bá đã được nhà nước phong hàm phó giáo sư chuyên ngành Toán.

Trong suốt hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển, Secoin đã tạo ra những sản phẩm Gạch – Ngói Nghệ thuật Cao cấp trên nền tảng kết tinh của các giá trị. Ảnh: Thông Hải
Secoin là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Việt Nam do GS.TS Đinh Xuân Bá thành lập năm 1989. Ảnh: Thông Hải
SECOIN hiện đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới trong lĩnh vực sản xuất gạch bông cao cấp. Ảnh: Thông Hải
Những giá trị tri thức, công nghệ, văn hóa,… được GS.TS Đinh Xuân Bá giữ vững, xuyên suốt từ những ngày đầu thành lập cho đến khi phát triển thành một tập đoàn toàn cầu. Ảnh: Thông Hải

2. Hiện nay, Secoin, doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam do GS.TS Đinh Xuân Bá thành lập đã tạo ra một thương hiệu quốc gia có uy tín trên toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới về gạch bông cao cấp. Ngược dòng thời gian hơn 30 năm về trước, dưới ánh sáng mở đường của chiến lược đổi mới khi đó, năm 1989, Secoin được GS.TS Đinh Xuân Bá thành lập từ hai bàn tay trắng. 4000 USD của Công ty là vốn góp của hơn 30 người bạn của GS.TS Đinh Xuân Bá.

Nhưng khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ mà theo lời GS.TS Đinh Xuân Bá chia sẻ đó là phải vượt qua rào cản tâm lý của xã hội, của cả những người thân. “Khi mở một con đường mới vừa xa lạ, vừa đầy rẫy những rủi ro, thách thức, bạn phải dũng cảm”, GS.TS Đinh Xuân Bá nhớ lại.

Để né tránh vòng vây cấm vận của Mỹ, để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán, tích lũy tri thức và vốn cho Công ty, GS.TS Đinh Xuân Bá đưa hầu hết người của Công ty đi khởi nghiệp ở nước ngoài. Ông đã thành lập 6 công ty của SECOIN nhưng mang pháp nhân của 4 nước Nga, Ba lan, Tiệp, Đức. Ban đầu, công ty xuất khẩu hàng Việt nam sang Đông Âu do khu vực này đang khan hàng. Secoin đã triển khai các dịch vụ tài chính hiện đại nhất lúc bấy giờ, được chính phủ Ba Lan uỷ nhiệm nhận trả nợ của chính phủ Việt Nam bằng hàng. Năm 1994, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng là lúc tất cả các thành viên trong Công ty đã về Việt Nam. Họ sở hữu một số vốn và kinh nghiệm thương trường nhất định, như chính cảm nhận mà GS.TS Đinh Xuân Bá đã truyền lửa cho các học trò “phải tích lũy đủ để khi cờ đến tay mới có thể phất được”.

Năm 1993, Secoin bắt đầu tập trung vào thị trường trong nước với việc làm đại diện và chuyển giao máy móc, thiết bị, công nghệ tiến tiến của 25 hãng nước ngoài tại Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm sau đó, 50 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung đã được Secoin chuyển giao trên khắp Việt Nam. Secoin đã được Bộ Xây dựng và Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam đánh giá là đơn vị góp phần tạo ra ngành vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam.

Gạch bông trang trí của Secoin hiện có mặt ở khắp các công trình từ nhà ở, văn phòng, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị,…trên khắp thế giới. Ảnh: Tư liệu
Giá trị Tri thức; Giá trị Công nghệ; Giá trị Thiên nhiên; Giá trị Con người và Giá trị Lịch sử - Văn hóa đều được kết tinh trong từng sản phẩm của Secoin. Ảnh: Thông Hải

3. Secoin ngay từ ngày đầu tiên thành lập đã được GS.TS Đinh Xuân Bá xây dựng với phương châm “Vì một doanh nghiệp giàu chất xám” và “Sẵn sàng hội nhập quốc tế”. Và trong suốt hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển, Secoin đã tạo ra những sản phẩm Gạch – Ngói Nghệ thuật Cao cấp trên nền tảng kết tinh của các giá trị: Giá trị Tri thức; Giá trị Công nghệ; Giá trị Thiên nhiên; Giá trị Con người và Giá trị Lịch sử - Văn hóa.

Tại Secoin, GS.TS Đinh Xuân Bá đã và đang đào tạo lớp kế cận sống lành mạnh, có bản lĩnh thương trường, giàu khí phách và thông minh hơn những người đi trước. Với những nền móng vật chất, tri thức và văn hóa, Secoin là biểu tượng của tinh thần doanh nghiệp Việt sẵn sàng chớp các cơ hội trong hội nhập quốc tế, dũng cảm đương đầu với thách thức, rủi ro trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. GS.TS Đinh Xuân Bá chia sẻ: “Tự hào dân tộc khi chúng ta là con em của một dân tộc kiêu hùng đang làm chủ thực sự một đất nước không nhỏ. Nhưng là một đất nước còn nghèo, còn rất nghèo với nền văn hoá chưa thật phát triển như mong đợi”.

Bởi vậy, GS.TS Đinh Xuân Bá thường nói với các đồng nghiệp và con cái rằng, điều quan trọng bây giờ, là phải có lòng “tự ái dân tộc”. Tự hào thái quá dễ tự ru ngủ mình, có khi tự đánh lừa mình. “Tự ái dân tộc” chính là động lực giúp GS.TS Đinh Xuân Bá đi đến được con đường như ngày hôm nay.

Hành trình mà GS.TS Đinh Xuân Bá đã đi, chúng tôi gọi ông là “người tiên phong của những người tiên phong”./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/gsts-dinh-xuan-ba-–-nguoi-tien-phong-trong-nhung-nguoi-tien-phong-287516.html


top