Sáng 10/8, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 – Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh) đã diễn ra buổi giao lưu biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam rất sôi động giữa đại diện ba đoàn võ thuật của ba môn phái: Tân Khánh Bà Trà (Bình Dương), Bình Định Sa Long Cương (Bình Định) và môn phái Võ Quyền (Ba Lan).
Buổi giao lưu võ thuật gồm có 25 tiết mục, trong đó Tân Khánh – Bà Trà (10 tiết mục), Bình Định Sa Long Cương (5 tiết mục), Võ Quyền (10 tiết mục) được chia theo các chủ đề: biểu diễn quyền cước và binh khí, đối luyện tay không và đối luyện binh khí, các bài tự vệ tay không và tự vệ bằng binh khí. Những bài võ, đòn thế sở trường, độc đáo nhất của mỗi môn phái đã được các võ sinh thi triển rất hiệu quả, đẹp mắt và hấp dẫn người xem. Buổi giao lưu võ thuật cổ truyền Việt Nam là một sân chơi thú vị, vừa giới thiệu đặc trưng võ học của các môn phái, vừa là nơi giao lưu học hỏi, vừa để giới thiệu nền võ học nước nhà đến bạn bè quốc tế.
Màn đồng diễn của các võ sinh môn phái Bình Định Sa Long Cương.

Hai võ sinh người nước ngoài của môn phái Bình Định Sa Long Cương
biểu diễn kỹ năng đối luyện binh khí song đao chống đơn đao.

Nữ võ sinh người Ý biểu diễn một thế đặc trưng của môn phái Bình Định Sa Long Cương.

Võ sinh người Ba Lan Piotr Swiatek của môn phái Võ Quyền
biểu diễn bài "Hổ quyền" với những động tác rất dũng mãnh như một con hổ đang vồ mồi.

Piotr Swiatek biểu diễn bài "Biệt quân quyền", một trong những bài võ đặc trưng của Võ Quyền.

Một thế đá hiểm hóc của môn phái Võ Quyền.

Nữ võ sinh người Ba Lan Agniszka Kaczmarek của môn phái Võ Quyền biểu diễn bài "Phong quạt quyền".

Bài đối luyện binh khí của các võ sinh môn phái Tân Khánh Bà Trà.

Võ sư Hồ Tường, Trưởng tràng môn phái Tân Khánh Bà Trà (bên phải) giao lưu với các thành viên của môn phái Võ Quyền.

Ba môn phái: Tân Khánh Bà Trà (Bình Dương), Bình Định Sa Long Cương (Bình Định) và Võ Quyền (Ba Lan)
đã có buổi giao lưu võ thuật sôi động và ý nghĩa tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Q.1, Tp. Hồ Chí Minh).
Đoàn Võ Quyền của Ba Lan mang đến buổi giao lưu 10 tiết mục biểu diễn đặc sắc, được nhiều môn sinh của các võ phái khác và khán giả vỗ tay khen thưởng. Đặc trưng của Võ Quyền là các đòn thế thiên về tay không, đánh cận chiến với các đòn tay nhanh nhẹn, không khoa trương nhưng hiệu quả. Với triết lý đề cao tính nhân văn trong võ học của bổn phái nên hầu hết các thế đánh của võ Quyền thiên về chống đỡ, phòng bị, hộ vệ toàn thân là chính, ít khi tấn công đối thủ trước, vì thế khả năng phòng vệ rất toàn diện. Võ sinh người Ba Lan Piotr Swiatek, góp mặt trong lần giao lưu lần này cho biết anh đã theo học môn phái Võ Quyền được 18 năm, nhận thấy hệ thống quyền pháp của môn phái rất thực tế và phù hợp cho cả người có vóc dáng to cao nên anh đã theo học như một cách để tự vệ và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Những bài võ đặc trưng được đoàn Ba Lan biểu diễn trong lần giao lưu này như: Ngũ tản hoa, Hổ quyền, Long quyền, Phong quạt quyền… đều được các môn sinh người Ba Lan thể hiện rất thành công.
Được biết, môn phái Võ Quyền là một môn phái thuộc võ cổ truyền Việt Nam, do võ sư – Chưởng môn Lã Đức Trung (sinh năm 1955), người ở Nam Định sáng lập. Ông xuất thân từ gia đình có truyền thống võ học nên được thân phụ truyền dạy võ học từ nhỏ. Về sau, Lã Đức Trung được các võ sư nổi tiếng trong vùng chỉ bảo thêm, rồi ông tự mày mò, nghiên cứu và rút ra được những kết luận chung về các bài quyền, các thế đánh và hệ thống lại thành giáo trình một cách bài bản. Ông tham khảo ý kiến của các võ sư có uy tín trong làng võ thuật Việt Nam rồi chọn lọc ra những bài võ độc đáo, đồng thời sáng tạo thêm những bộ quyền pháp riêng và lấy tên gọi Võ Quyền.
Năm 1974, Lã Đức Trung sang Ba Lan du học. Tại đây, ông đã mở lớp và truyền dạy Võ Quyền cho sinh viên người Việt Nam du học và thanh thiếu niên tại địa phương. Năm 1986, môn phái Võ Quyền được pháp luật Ba Lan công nhận và được đưa vào danh sách của Bộ Thể dục Thể thao của nước này. Đến nay, môn phái đã có đủ các chi nhánh tại khắp ba miền đất nước Ba Lan cùng với một số chi nhánh tại các nước khác như Thụy Điển, Na Uy, Đức, Úc, Việt Nam... thu hút hàng nghìn võ sinh theo học.
Cùng với đoàn Võ Quyền, đoàn của môn phái Bình Định Sa Long Cương cũng có các võ sinh đến từ Ý, Pháp tham gia biểu diễn giao lưu võ thuật.
Phát biểu tại buổi giao lưu, võ sư Hồ Tường – Trưởng tràng môn phái Tân Khánh Bà Trà, nhấn mạnh: “Chương trình là một hoạt động ý nghĩa trong việc gìn giữ, phát triển và phổ biến võ thuật cổ truyền Việt Nam ra công chúng và bạn bè quốc tế. Tôi hi vọng rằng sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên hằng năm để các môn sinh có thêm điều kiện học tập, giao lưu và phát huy tinh thần võ học dân tộc nước nhà…”/.
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/giao-luu-vo-co-truyen-viet-nam-tai-tp-ho-chi-minh-57734.html