Tin tức

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ Ấn Độ phòng, chống dịch COVID-19


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tượng trưng 75 máy thở, máy tạo oxy cho ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Ngày 18/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ trao tặng lô thiết bị y tế trị giá 1,8 tỷ đồng do Phân ban Ni giới Trung ương ủng hộ cho Chính phủ, nhân dân Ấn Độ phòng, chống COVID-19.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ sự đồng cảm với những đau thương, mất mát mà Phật tử, nhân dân Ấn Độ đang phải gánh chịu do sự bùng phát của dịch COVID-19. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra lời kêu gọi tăng ni, Phật tử và nhân dân cả nước tích cực đóng góp tài lực để chia sẻ, hỗ trợ Phật tử, nhân dân Ấn Độ vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây nên.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, đợt trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ nhân dân Ấn Độ lần này là việc làm thiết thực đầy tính nhân văn của tăng ni, Phật tử Việt Nam trong mùa Phật đản năm nay, thể hiện tinh thần “Từ bi-Trí tuệ” của Đức Phật và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, ông Madan Mohan Sethi,  Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử và nhân dân Việt Nam nói chung đã dành tình cảm, hỗ trợ nhiệt tình cho Chính phủ, nhân dân Ấn Độ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cam kết chuyển toàn bộ số thiết bị y tế do Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng đến tay người dân Ấn Độ, ông Madan Mohan Sethi khẳng định, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tượng trưng 75 máy thở, máy tạo oxy cho ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, 45 máy thở, máy tạo oxy nữa sẽ được chuyển giao cho Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ Phật tử, nhân dân Ấn Độ phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 12/5, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam 100 máy thở, 50 máy tạo oxy (trị giá 14 tỷ đồng) để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ phòng, chống dịch COVID-19./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-trao-tang-thiet-bi-y-te-ho-tro-an-do-phong-chong-dich-covid-19-261243.html


top