Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Trước yêu cầu nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, quần thể FLC Pleiku được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao góp phần nâng cao năng lực đón khách, mở rộng không gian phát triển đô thị và gia tăng giá trị cho ngành du lịch địa phương.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc triển khai Quần thể FLC Pleiku và sân golf Đăk Đoa vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa trong việc từng bước giải quyết những hạn chế về hạ tầng du lịch, đồng thời giúp địa phương chuẩn bị tốt hơn cho mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, dự án sân golf Đăk Đoa được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 36 lỗ trên diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hạng mục này sẽ bổ sung thêm một sản phẩm du lịch cao cấp còn thiếu của tỉnh, qua đó thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển hạ tầng khu vực phía Tây Gia Lai và hình thành không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ hơn.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, ngoài sân golf 36 hố, quần thể FLC Pleiku được quy hoạch với các hạng mục như khu đô thị, biệt thự, nhà liền kề, công viên sinh thái, khu liên hợp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp cùng hệ thống tiện ích dịch vụ đi kèm. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp tích hợp giữa không gian ở, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dịch vụ.
Tổ hợp này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai trong bối cảnh địa phương hướng tới tăng số lượng khách, kỳ vọng nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng phân khúc khách có nhu cầu dịch vụ chất lượng cao.
Tập đoàn FLC trao chứng nhận cho 22 đại lý phân phối chính thức tham gia phân phối dự án. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển FLC Pleiku như một hệ sinh thái điểm đến tích hợp, thay vì một công trình đơn lẻ. Khu vực Đăk Đoa, nơi triển khai dự án có lợi thế về khí hậu, cảnh quan, không gian sinh thái và chiều sâu văn hóa Tây Nguyên, đồng thời cũng là cửa ngõ kết nối Pleiku với các trục giao thông liên vùng. Vì vậy, việc đầu tư cần gắn với các sản phẩm đủ chất lượng, có khả năng kết nối và tạo ra giá trị sử dụng lâu dài. Tại lễ khởi công, Tập đoàn FLC đã ký thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) và trao chứng nhận cho 22 đại lý phân phối chính thức tham gia phân phối dự án. Việc triển khai quần thể FLC Pleiku gắn với nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc bổ sung hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng mới. Cùng với các định hướng thu hút đầu tư vào đô thị, dịch vụ và du lịch, dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện thêm hệ thống sản phẩm du lịch của địa phương.Nếu được triển khai đúng tiến độ và động bộ các hạng mục, dự án có thể tạo thêm dư địa cho tỉnh Gia Lai trong quá trình nâng cấp chất lượng dịch vụ và mở rộng không gian phát triển du lịch trong thời gian tới.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/gia-lai-dau-tu-ha-tang-du-lich-cao-cap-de-don-muc-tieu-tang-truong-moi-438572.html