Tin tức

Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan

Tối 14/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pakistan (8/11/1972 - 8/11/2022).
   Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng - TTXVN 

Chúc mừng Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, bà Samina Mehtab và toàn thể bạn bè Pakistan nhân sự kiện ý nghĩa này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 50 năm, ngày 8/11/1972, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hơn 50 năm qua, đất nước và nhân dân Pakistan luôn là người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Pakistan đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành; chia sẻ nhận thức chung về nhiều vấn đề; từ đó tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực. Việt Nam và Pakistan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế - thương mại. Tổng kim ngạch thương mại song phương tăng từ 331 triệu USD năm 2014 lên 644 triệu USD năm 2016. Năm 2021, mặc dù hai nước tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quy mô giao thương vẫn đạt 794 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử hợp tác thương mại giữa hai nước. Quan hệ hợp tác các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng cũng đạt những kết quả tích cực.

Hai nước cũng tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước chúng ta đã góp phần tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, củng cố vị thế của hai nước trong khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định.

Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pakistan nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn, phục vụ lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng có mặt tại sự kiện ý nghĩa của hai nước, Đại sứ Samina Mehtab cho rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Pakistan và Việt Nam.

Để chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thành công “Hội thảo quốc tế 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan”. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã có những thảo luận về các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ song phương hai nước.

Theo Đại sứ Samina Mehtab, hai nước đã thiết lập cơ chế hợp tác song phương như: Tham vấn Chính trị, Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng và Ủy ban hợp tác Thương mại. Hai bên cũng đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Pakistan tại Việt Nam vào tháng 3/2021, mặc dù đại dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội vào thời điểm đó, Đại sứ Samina Mehtab luôn nỗ lực tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ Pakistan-Việt Nam như tăng cường vận động cho trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao giữa hai bên; cùng với đó là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Samina Mehtab tin tưởng, trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Pakistan sẽ ngày càng tốt đẹp, vững bước hướng tới tương lai, ngày càng hiểu biết và hợp tác chặt chẽ với nhau./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/gap-mat-huu-nghi-ky-niem-50-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-pakistan-318493.html


top