Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hiểu được tâm tư đó, Tiến sĩ Trần Hồng Vân – Hiệu trưởng trường VietSchool, ngôi trường dạy tiếng Việt tại thành phố Sydney - đã tổ chức một sân chơi đặc biệt mang tên “Holiday Fun Day” hoàn toàn miễn phí cho cả học sinh của trường lẫn những học sinh ở các trường khác cùng tham gia, với hàng loạt hoạt động sáng tạo, giàu tính văn hóa và giáo dục. Đây chính là điểm đặc biệt của “Holiday Fun Day” bởi sự kiện thể hiện tinh thần kết nối cộng đồng người Việt với cộng đồng sở tại.
Từ các hoạt động làm đồ thủ công tái chế sáng tạo như làm thú nhồi bông từ tất, móc len, làm tranh đá thủy tinh, cắt dán, tô màu đến chế biến món ăn Việt và chơi các trò chơi dân gian như cướp cờ, kéo co, các màn trình diễn văn nghệ như đánh trống…, sự kiện “Holiday Fun Day” diễn ra trong hai ngày 14-15/7 tại Công viên Wangal (ở vùng ngoại ô Croydon phía Tây Sydney) đã mang đến không gian trải nghiệm sống động, kết nối và đậm bản sắc Việt cho các em học sinh.
Tiến sĩ Trần Hồng Vân, Hiệu trưởng trường Việt ngữ Vietschool, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney, Tiến sĩ Trần Hồng Vân - đại diện Ban tổ chức sự kiện – cho biết thông điệp của sự kiện đặc biệt này không chỉ là giúp các em vui chơi mà còn nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa cội nguồn. Thông qua các hoạt động vui chơi đa dạng, các em với những sở thích khác nhau có thể lựa chọn những trò chơi mà mình yêu thích.
Luôn coi tiếng Việt là “tiếng của trái tim mình”, Tiến sĩ Trần Hồng Vân cho biết việc tổ chức các trò chơi dân gian và hoàn toàn sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động vui chơi cũng là cách giúp các bạn nhỏ học tiếng Việt, không nhất thiết phải ngồi vào bàn, có sách có vở mới là học, từ đó tạo sự hứng khởi, hấp dẫn cho các em.
Là một trong những phụ huynh cùng con tham gia chương trình với mong muốn tha thiết là giữ tiếng Việt cho con, chị Thục Anh – một Việt kiều sinh sống tại Australia gần 30 năm - không giấu sự phấn khởi và hào hứng, chia sẻ với phóng viên TTXVN rằng, với chị, việc giữ tiếng Việt cho con là điều rất quan trọng. Tại Australia, môi trường để trẻ em Việt được tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ rất hạn hẹp, chủ yếu là trong gia đình. Vì vậy, đưa con đến tham gia các sự kiện như “Holiday Fun Day”, chị hy vọng sẽ giúp con hòa nhập với cộng đồng người Việt, làm quen với những bạn nói tiếng Việt và muốn giữ tiếng Việt giống như mình, ngoài việc con được tham gia các trò chơi bổ ích, lý thú “đậm chất Việt” mà bình thường các trẻ em Việt sinh sống ở Australia ít có cơ hội được trải nghiệm. Theo chị, đây vừa là những trò chơi vui, vừa là những trò chơi mang tính tập thể giúp các em gắn kết với nhau và gắn kết với cội nguồn dân tộc.
Các em tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia
Luôn tâm niệm “dù có đi đâu thì mình vẫn là người Việt”, chị Thục Anh cho biết việc giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt luôn được chị đặt lên hàng đầu để giúp con mình duy trì sợi dây liên kết với ông bà, họ hàng và những người thân quen ở Việt Nam.
Một trong những hoạt động được mong đợi nhất tại sự kiện “Holiday Fun Day” là làm tranh từ thủy tinh nhặt ở bãi biển, kết hợp giữa nghệ thuật và sáng tạo, đồng thời truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian như kéo co, cướp cờ mang lại không khí náo nhiệt và tạo sự gắn kết cho các em.
Khi được hỏi về cảm giác sau mỗi lần tham gia các hoạt động và trò chơi tại sự kiện “Holiday Fun Day” cùng bạn bè, với vốn tiếng Việt khá tốt, em Cherry Phạm không giấu được sự hào hứng vì đội của em giành giải nhất trong trò chơi kéo co. Em nói: “Trong các trò chơi hôm nay, con thích nhất là trò chơi kéo co vì nó thể hiện sự đoàn kết của nhóm. Con nghĩ là nếu có đoàn kết, mình sẽ có được sức mạnh. Con thấy các trò chơi dân gian của Việt Nam rất thú vị và làm cho con rất vui”.
Kết thúc 2 ngày sự kiện, các thầy cô của trường Vietschool, các tình nguyện viên, phụ huynh và đặc biệt là các bạn nhỏ ai cũng phấn khởi vì chương trình thành công ngoài sự mong đợi và háo hức chờ đón những buổi “chơi mà học” đầy bổ ích, lý thú tiếp theo.
Chia sẻ về các dự định trong thời gian tới, Tiến sĩ Trần Hồng Vân cho biết Vietschool có một đội trống dân tộc rất hoành tráng, đã đi biểu diễn ở nhiều lễ hội truyền thống của người Việt tại thành phố Sydney nên sẽ tiếp tục duy trì hoạt động để có thể tham gia nhiều chương trình ca nhạc và văn hóa của cộng đồng hơn nữa. Ngoài ra, Vietschool mới mở chương trình “Vui học tiếng Việt với trẻ mẫu giáo” hoàn toàn miễn phí cho các bé từ 3-5 tuổi đang theo học tại các trường mẫu giáo ở thành phố Sydney có đăng ký học với Vietschool. Tiến sĩ Trần Hồng Vân cho biết đây là một sáng kiến được Ban giám hiệu và các thầy cô của trường rất ủng hộ vì giúp “gieo mầm” tiếng Việt từ khi các con còn bé./.