Gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế hội tụ tại Hồ Tây trong Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, tạo nên ngày hội thể thao sôi động.
Gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế hội tụ tại Hồ Tây trong Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, tạo nên ngày hội thể thao sôi động, nơi những nhịp chèo truyền thống hòa cùng tinh thần hiện đại, kết nối bạn bè quốc tế với Thủ đô.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, trên trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức.
Với gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ, giải đấu được kỳ vọng tạo nên một không gian thể thao mặt nước giàu sức hút giữa mùa thu Hà Nội. Không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ và sức mạnh, từng nhịp chèo trên Hồ Tây còn góp phần đưa hình ảnh một Hà Nội năng động, cởi mở và giàu bản sắc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Giải đấu là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”, nằm trong chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Qua các mùa tổ chức, giải ngày càng khẳng định sức hút của một sự kiện thể thao gắn với không gian văn hóa, cảnh quan và đời sống đô thị của Thủ đô.
Điểm nhấn của mùa giải năm nay là quy mô và tính quốc tế ngày càng được mở rộng. Ở nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự, trong đó có các đội quốc tế và tỉnh, thành phố như Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia), GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc), cùng các đoàn đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên.
Sự góp mặt của 10 đội thuộc khối ngoại giao và tổ chức quốc tế đến từ Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tạo nên sắc màu giao lưu đặc biệt cho giải đấu. Bên cạnh đó là các đội đến từ trường đại học, liên cấp; các xã, phường của Hà Nội có truyền thống lễ hội đua thuyền; cùng các doanh nghiệp, tổ chức và câu lạc bộ.
Các vận động viên tranh tài trên mặt nước Hồ Tây giữa không gian mùa thu Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Trên mặt nước Hồ Tây, những chiếc thuyền rồng với tiếng trống thúc nhịp sẽ mang đến hình ảnh giàu tính biểu tượng. Mỗi nhịp chèo đồng đều không chỉ đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và sự bền bỉ của từng vận động viên, mà còn thể hiện tinh thần phối hợp, đoàn kết - yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao truyền thống này.
Nếu thuyền rồng mang theo chiều sâu văn hóa sông nước và ký ức lễ hội dân gian, Ván SUP lại đại diện cho một diện mạo trẻ trung, hiện đại của thể thao mặt nước. Năm nay, nội dung SUP quy tụ 127 tay chèo xuất sắc, trong đó có 29 vận động viên quốc tế. Những màn tăng tốc, bứt phá trên mặt nước hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc giàu năng lượng, thu hút người dân và du khách.
Sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và Ván SUP hiện đại vì thế tạo nên nét riêng của giải đấu. Đây cũng là cách Hà Nội đưa các giá trị văn hóa truyền thống bước vào đời sống đương đại, tạo ra những sản phẩm mới từ chính không gian di sản, cảnh quan và cộng đồng của thành phố.
Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 vì thế không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao. Đó còn là nhịp cầu văn hóa, nơi tiếng trống bơi chải truyền thống gặp gỡ tinh thần thể thao hiện đại; nơi những vận động viên đến từ nhiều quốc gia cùng hội tụ, thi đấu và giao lưu trên mặt nước Hồ Tây. Từ không gian giàu bản sắc ấy, Hà Nội tiếp tục khẳng định hình ảnh một Thủ đô trân trọng di sản, giàu sức sống, cởi mở, hiện đại và chủ động hội nhập quốc tế./.
- Nội dung: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
-
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/gan-900-van-dong-vien-quoc-te-tham-gia-giai-boi-chai-thuyen-rong-va-van-sup-ha-noi-470636.html