Tiêu điểm

Gần 6 triệu lượt đồng bào về dự giỗ Tổ Hùng Vương

Đã thành truyền thống, vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, người Việt từ muôn phương lại trở về đất Tổ Phú Thọ thành kính tri ân công đức các vua Hùng, những người đã có công dựng nước. Trong ngày giỗ trọng năm nay, nghi thức rước kiệu và dâng hương lên các vua Hùng đã được UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện rất thành kính, trang nghiêm tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đúng 7 giờ sáng ngày 31/3/2012 (tức nhằm ngày 10/3 năm Nhâm Thìn), đoàn dâng hương với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành các nghi lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ sân trung tâm Lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh uy linh.
 

Đoàn rước kiệu lên đền Hùng.

Đoàn rước lễ dâng cúng các vua Hùng.

Đoàn rước cờ truyền thống.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Ông Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012 trang nghiêm đọc Chúc văn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương lên các vua Hùng.

Ði đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kì, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp đến là 14 thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật bánh chưng, bánh giầy và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” của Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ hành hương về đất Tổ Phú Thọ.

Sau khi tiến hành nghi thức rước kiện từ cổng đền Hùng lên điện Kính Thiên (đền Thượng) trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn hành lễ tề tựu trang nghiêm trước Ðền Thượng. Sau hồi chiêng, trống vang rền cẩn cáo Tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, linh thiêng của ngày giỗ trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện tỉnh Phú Thọ đã vào Thượng cung dâng hương hoa, lễ vật, thắp hương tưởng nhớ anh linh các vua Hùng.

Trong không khí linh thiêng, trước anh linh các vua Hùng, ông Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012 đã trang nghiêm đọc Chúc văn báo công, tri ân, ca ngợi công đức trời biển của các vua Hùng đã khởi dựng cơ đồ, tạo lập nền móng vững chãi cho quốc gia, dân tộc. Chúc văn khẳng định ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc. Chúc văn cũng thể hiện tâm tư, tình cảm của nhân dân ta từ mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Sau lễ dâng hương các vua Hùng trên điện Kính Thiên, các đại biểu tiếp tục đến dâng hương tại Đền Giếng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, dâng hoa tại bức phù điêu có hình ảnh Bác Hồ về nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.
 

Lễ giỗ Tổ Hùng vương được tiến hành trang nghiêm
và thành kính theo nghi thức truyền thống.

Đồng bào cả nước nô nức
vào dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Các đoàn vào dâng hương lễ Tổ.
.

Ước tính năm nay có khoảng 6 triệu lượt đồng bào trong
và ngoài nước về dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Trong ngày giỗ trọng, dưới làn mưa lất phất nhẹ bay, Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón hàng trăm nghìn đồng bào khắp nơi về dự hội, thành kính dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở nhiều điểm di tích như điện Kính Thiên, đền Giếng, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ... Sau khi dâng hương, đồng bào đã tham gia vào nhiều trò chơi dân gian như: Đánh trống đồng, đâm đuống, cờ tướng… và thưởng thức nghệ thuật hát xoan. Trước đó, ngày 29/3 (tức 8/3 âm lịch), nhân dân các xã vùng ven Khu di tích Lịch sử Đền Hùng (Hùng Lô, Chu Hóa, Tiên Kiên, Hy Cương, Kim Đức, phường Vân Phú) đã thực hiện nghi thức rước kiệu và dâng lễ vật lên các vua Hùng. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Thọ, trong 6 ngày chính hội năm nay đã có gần 6 triệu lượt người về trẩy hội đền Hùng, tăng gần một triệu lượt người so với năm 2011. Điều đó cho thấy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có sức sống mãnh liệt, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài./.
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Hoàng Quang Hà

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/gan-6-trieu-luot-dong-bao-ve-du-gio-to-hung-vuong-32129.html


top