Sáng 4/4, tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ tướng quốc gia tranh Cúp VnLink năm 2026.
Ông Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cho biết, Cờ tướng từ lâu không đơn thuần là môn thể thao trí tuệ, mà còn là nét đẹp truyền thống. Đây là loại hình nghệ thuật tư duy đậm đà bản sắc dân tộc gắn liền với các lễ hội và đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thế hệ. Một ván cờ không chỉ là sự so tài về chiến thuật mà còn thể hiện cốt cách, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam. Những năm qua, thể thao trí tuệ Việt Nam có nhiều bước phát triển vượt bậc, ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế. Phong trào Cờ tướng lan tỏa rộng khắp cả nước, trở thành sân chơi lành mạnh và bổ ích cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Giải vô địch Cờ tướng Quốc gia năm nay quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 13 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN
Giải vô địch Cờ tướng quốc gia năm nay quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 13 đơn vị, các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung dành cho nam và nữ gồm: Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh, Cờ chớp và Cờ siêu chớp, thuộc hai bảng vô địch và truyền thống. Đặc biệt, nội dung cờ tiêu chuẩn, các vận động viên thi đấu hệ Thụy Sĩ cá nhân 7 ván, chọn ra 8 kỳ thủ nam và 8 kỳ thủ nữ xếp hạng cao nhất vào vòng loại trực tiếp. Từ vòng loại trực tiếp đến bán kết, các cặp đấu được xếp dựa theo nguyên tắc người có thứ hạng cao nhất gặp hạng thấp nhất.
Giải đấu là sân chơi để các kỳ thủ thể hiện kỹ năng, cơ hội phát triển và nâng cao trình độ môn Cờ tướng. Không chỉ là môn chơi rèn luyện trí tuệ, đây còn là biểu tượng cho tinh thần kiên trì, bản lĩnh và tư duy chiến lược - những phẩm chất rất cần thiết trong xã hội hiện đại. Mặt khác, đây cũng là dịp để các tỉnh, thành phố đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo bộ môn Cờ tướng, phát hiện và bổ sung vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu trên trường quốc tế trong thời gian tới.
Phong trào Cờ tướng lan tỏa rộng khắp cả nước, trở thành sân chơi lành mạnh và bổ ích cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN
Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho hay, việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Cờ tướng quốc gia năm 2026 tại tỉnh Lào Cai có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là dịp để Lào Cai khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát triển thể thao thành tích cao; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Giải đấu lần này là cơ hội quý để các vận động viên trên toàn quốc được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả những ván cờ đặc sắc, những cuộc tranh tài hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và trung thực. Thông qua giải đấu, Lào Cai mong muốn các đoàn vận động viên, huấn luyện viên sẽ dành thời gian tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch nổi tiếng và nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc tại mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Đây cũng là dịp thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch, thể thao và giao lưu văn hóa giữa các địa phương.
Giải được tổ chức từ ngày 3-12/4./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/gan-150-ky-thu-tranh-tai-giai-co-tuong-quoc-gia-438525.html