Tại tỉnh Thái Nguyên, không khí chuẩn bị cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tại các làng nghề chè đang diễn ra rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Festival tại vùng chè Tân Cương. Ảnh: Trần Trang - TTXVN
Từ các cung đường huyết mạch nối trung tâm tỉnh đến những nương chè xanh ở Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh hay Đồng Phúc, sắc xanh của trà hòa cùng cờ hoa, khẩu hiệu, hứa hẹn một kỳ Festival đầy ấn tượng.
Vùng chè rộn rã trước ngày hội lớn
Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11 với chuỗi 16 hoạt động phong phú, quy mô. Sự kiện không chỉ là cơ hội tôn vinh cây chè mà còn là dịp ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra các diễn đàn trà quốc tế, cuộc thi World Master Tea Vietnam, phố trà ẩm thực và hành trình thưởng trà cùng người nổi tiếng tại 5 vùng chè lớn nhất của tỉnh…
Xã Tân Cương, vùng đất tiêu biểu tạo nên danh xưng “Đệ nhất danh trà” của Thái Nguyên là một trong những điểm đến nổi bật trong dịp Festival. Những ngày này, nhịp điệu lao động sản xuất và chỉnh trang không gian diễn ra tấp nập trên từng xóm nhỏ. Ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên cho biết, để chuẩn bị cho Festival thì hợp tác xã chuẩn bị từ những khâu như là đường sá giao thông đi vào thuận lợi, chỗ đón tiếp khách chu đáo và chăm sóc chè, chuẩn bị những nương chè đẹp, có những sản phẩm chất lượng cao nhất để khi du khách đến được trải nghiệm với người làm chè, chụp ảnh đồi chè, đi hái chè cùng người dân, thưởng thức chè ngon nhất, nghe những câu chuyện của người dân Tân Cương sản xuất ra sản phẩm trà.
Để chuẩn bị phục vụ du khách thập phương, UBND xã Tân Cương đã chủ động xây dựng khung kịch bản phong phú, triển khai tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thông và mạng xã hội, đồng thời mời dàn nghệ sĩ tham gia trải nghiệm, thưởng trà, trình diễn bộ sưu tập “Sắc trà Tân Cương”. Bên cạnh việc rà soát các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, chính quyền địa phương đang gấp rút xây dựng bản đồ số, bản đồ trực quan về vùng chè Tân Cương… để khi du khách tới đây chỉ cần quét mã QR là có thể dễ dàng tra cứu thông tin vùng sản xuất, điểm tham quan, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trà cũng như tìm kiếm các điểm du lịch cộng đồng. Đồng thời, các công trình hạ tầng then chốt như mở rộng đường ĐT.267, lắp đặt cổng chào, rào chắn trên ĐT.262 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
Ông Đồng Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết, xã phát động hai chiến dịch ra quân đồng loạt nhằm phục vụ Festival và biến vùng chè nơi đây trở thành nơi du lịch trọng điểm du lịch của tỉnh. Trong đó, việc vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị, đường làng ngõ xóm, đường hoa,… được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác tập huấn đối với chủ sản xuất, các hợp tác xã, người làm du lịch, làm chè, đưa danh dự, văn hóa người Tân Cương vào quá trình sản xuất từ đó tạo nên thương hiệu, củng cố vị trí là vùng đất đệ nhất danh trà.
Không riêng gì Tân Cương, không khí chuẩn bị tại xã La Bằng, vùng đất có những đồi chè đẹp nhất tỉnh nằm dưới chân dãy Tam Đảo cũng nóng lên từng ngày. Khắp các tuyến đường chính và lối vào vùng chè La Bằng, hệ thống pa nô, băng rôn, phướn cổ động và 100% hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đã được chỉnh trang, bảo dưỡng hoàn tất. Biển chỉ dẫn du lịch, sơ đồ tham quan được dựng lên rõ ràng. Đặc biệt, 10 cabin/mô hình ấm trà sinh thái độc đáo đã hoàn thành sẵn sàng phục vụ du khách thưởng trà, check-in. Mọi khâu chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ Festival diễn ra tại đây với chủ đề “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng”, trải nghiệm sao chè thủ công, tọa đàm 'Kết nối Di sản' & Khởi động Truyền thông số.… đã được lên kịch bản chi tiết.
Ông Tô Hà Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Bằng cho biết, chúng tôi đã huy động từ các cấp các ngành, bà con nhân dân chỉnh trang môi trường xanh sạch đẹp, tập trung vào một số vùng chè, đồi chè có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất để cải tạo, tạo ra không gian, văn hóa trải nghiệm cho du khách khi đến La Bằng, giới thiệu sản phẩm trà, đưa văn hóa trà của La Bằng vào trong đó, làm sao mà giới thiệu được hình ảnh vùng trà La Bằng đến với du khách thập phương.
Tạo động lực phát triển kinh tế bền vững
Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên được tỉnh hướng tới không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa quảng bá quy mô lớn mà còn mang kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho người dân vùng chè. Việc kết nối nét đẹp văn hóa thưởng trà với các tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp được kỳ vọng sẽ mở rộng đầu ra cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, hợp tác xã.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban tổ chức Festival cho biết, công tác chỉnh trang đô thị, sửa chữa các hạng mục tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực trung tâm tỉnh đang được khẩn trương triển khai. Việc lắp đặt pa nô, áp phích, băng rôn tại các cửa ngõ, nút giao thông và các vị trí trọng điểm cũng đang được thực hiện, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón đại biểu và du khách. Bên cạnh đó, các phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự cho lễ khai mạc và các hoạt động của Festival đang được rà soát, hoàn thiện, phương án đưa đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và khách quốc tế cũng được xây dựng cụ thể.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn tạo dấu ấn về một vùng đất giàu bản sắc, nơi văn hóa trà trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại những vùng chè tiêu biểu như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Đồng Phúc,… du khách có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm văn hóa trà và khám phá đời sống cộng đồng. Qua đó, người dân không chỉ là người gìn giữ di sản mà còn trở thành những đại sứ văn hóa trà, trực tiếp quảng bá hình ảnh quê hương bằng chính những giá trị chân thực của mình... Điều chúng tôi hướng tới là đưa văn hóa trà trở thành nguồn lực phát triển, để khi Festival khép lại nhưng sức lan tỏa của trà Thái Nguyên và những giá trị thiết thực đối với người dân vùng chè vẫn tiếp tục được nhân lên.
Sự chuẩn bị bài bản, công phu cùng tâm huyết của chính quyền và người dân Thái Nguyên đang từng ngày biến các vùng chè thành những không gian văn hóa sống động. Tất cả đã sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham dự Festival Trà Quốc tế 2026 để cùng say đắm trong hương vị ngọt hậu, đậm đà của đệ nhất danh trà./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dua-van-hoa-tra-thai-nguyen-vuon-tam-quoc-te-473505.html