Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Angola ở khu vực và trên trường quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng với trọng trách Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025, Angola sẽ tiếp tục dẫn dắt, đóng góp nhiều sáng kiến vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.
Đề cập đến tình hình thế giới, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại; cục diện thế giới đang chuyển nhanh theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là nguyện vọng chung của các dân tộc, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Châu Á và Châu Phi là hai khu vực đang đối mặt với nhiều xung đột và điểm nóng tiềm tàng, đồng thời đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của cạnh tranh địa - chiến lược nước lớn. Hai khu vực đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về an ninh nguồn nước, an ninh lương thực có thể đe dọa kéo lùi thành quả phát triển mà khó khăn lắm mới đạt được. Vì vậy, hòa bình vừa là khát vọng cháy bỏng, vừa là điều kiện tiên quyết để phát triển.
Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Angola, với tình hữu nghị truyền thống, cần chung tay thúc đẩy hợp tác Nam - Nam; cùng nhau đóng góp tích cực vào việc xây dựng một trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai nước cần tiếp tục cùng nhau hợp tác chặt chẽ, đề cao giá trị và gìn giữ hòa bình, giữ vững độc lập, chủ quyền; thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất trên tinh thần thiện chí, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, lấy Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế làm kim chỉ nam cho tư duy và hành động.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Từ một nước nghèo, thiếu ăn, Việt Nam nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và top 20 quốc gia có thương mại hàng đầu thế giới, đã ký 17 FTA gắn kết Việt Nam với 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Với nền chính trị ổn định, xã hội an toàn, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư quốc tế. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 37 nước; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quan hệ với 259 chính đảng tại 119 quốc gia trên thế giới. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với trên 140 Quốc hội, Nghị viện trên thế giới, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Quốc hội nước Cộng hòa Angola.
Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira với các đại biểu đoàn Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Chủ tịch nước khẳng định mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam kiên định với ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng hiện đại, đồng thời đẩy mạnh triển khai “Bộ tứ trụ cột” để góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Về tầm nhìn cho quan hệ Việt Nam – Angola thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực châu Phi, đặc biệt là với Angola, nước bạn bè truyền thống, đồng chí, anh em. Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác với Angola, xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển", đưa quan hệ Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.
Để mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên, Chủ tịch nước đề xuất “5 tăng cường” định hướng cho hợp tác giữa Việt Nam và Angola trong thời gian tới:
Thứ nhất, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, không ngừng vun đắp nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp hiếm có giữa Việt Nam và Angola, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa đất nước, nhân dân hai nước để tạo xung lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ Việt Nam - Angola bước vào giai đoạn mới. Đồng thời, Việt Nam mong muốn thiết lập thêm và làm mới các cơ chế hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh giữa hai bên, trong đó có kênh nghị viện; cần tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền.
Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Thứ hai, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam và Angola đều là các nền kinh tế phát triển năng động ở hai khu vực. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng... đã hiện diện, hoạt động hiệu quả tại một số nước châu Phi. Rất mong Chính phủ, Quốc hội Angola tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Angola và đóng góp vào quan hệ hai nước.
Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Angola đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của Angola.
Thứ tư, tăng cường phát huy tối đa các nền tảng sẵn có, đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống. Với bề dày kinh nghiệm trong hợp tác chuyên gia với nhiều nước châu Phi, Việt Nam mong muốn nhân rộng các mô hình thành công tại Angola những lĩnh vực mà các bạn có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh. Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, duy trì hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, khôi phục hợp tác chuyên gia nông nghiệp với Angola và sẵn sàng cùng hợp tác với Angola về đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, tiếp nhận sinh viên Angola sang học tập tại Việt Nam. Về phần mình, trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia, giống cây trồng, máy móc, đào tạo nhân lực nông nghiệp hỗ trợ Angola bảo đảm an ninh lương thực.
Thứ năm, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực. Việt Nam đánh giá cao Angola trong vại trò là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2025 đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh tại châu Phi. Năm 2029 tới đây, Việt Nam cũng sẽ là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới hiện nay. Việt Nam đã chính thức trở thành Quan sát viên của AU tháng 12/2023 và đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi từ năm 2014. Các phái bộ gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan được Liên hợp quốc, cũng như lãnh đạo và người dân sở tại đánh giá rất cao.
Trên cơ sở thành công đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn Angola ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với AU trên các lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình nghị sự thực hiện tầm nhìn 2063 của AU như an ninh, hòa bình, nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số... Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Angola và các tổ chức khu vực của châu Phi thúc đẩy quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.
Chỉ rõ sau 5 thập kỷ đồng hành, Việt Nam và Angola đã vượt qua mọi biến động của thời đại, luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, thủy chung của những người bạn, người đồng chí, anh em, Chủ tịch nước tin tưởng mạnh mẽ rằng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới./.