Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới công bố, Việt Nam có 13/17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, chỉ số An ninh, an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới.
Du khách tham quan điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cụ thể, Việt Nam đạt 6,52 điểm về chỉ số An ninh, an toàn, xếp hạng 9 trong năm 2026, tăng 18 bậc so với năm 2024. Nhóm 10 quốc gia dẫn đầu về chỉ số này còn có Singapore, Qatar, Saudi Arabia, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Kuwait, Bahrain và Luxembourg.
Theo các báo cáo quốc tế được WEF sử dụng làm căn cứ tham khảo, Việt Nam có mức độ nhận thức về an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng 0. Những yếu tố này góp phần đưa chỉ số An ninh, an toàn của Việt Nam vào nhóm hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng TTDI 2026.
Báo cáo TTDI đánh giá năng lực phát triển du lịch của các nền kinh tế dựa trên 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần. Các chỉ số được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1-7, cho phép so sánh tương đối về mức độ phát triển và khả năng tạo lập môi trường thuận lợi cho du lịch. Chỉ số An ninh, an toàn dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có mức độ tin tưởng vào lực lượng cảnh sát, cảm nhận về mức độ an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm, tỷ lệ án mạng, tác động của khủng bố và bạo lực có tổ chức.
Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
Sức hấp dẫn của Việt Nam cũng được ghi nhận từ sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông và du khách nước ngoài. Tạp chí du lịch Hoa Kỳ Travel + Leisure mới đây giới thiệu Việt Nam trong hành trình khám phá Đông Nam Á dành cho du khách ở độ tuổi 50. Theo tạp chí này, sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, ẩm thực và cảnh quan. Du khách có thể tìm hiểu những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, thưởng thức cà phê, khám phá các đô thị giàu bản sắc, những vùng thiên nhiên rộng lớn cho một hành trình không bị giới hạn trong một loại hình trải nghiệm.
Năm 2026, Việt Nam phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa. Những kết quả đạt được vừa qua cho thấy, ngành du lịch đang bám sát các mục tiêu đề ra. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế (đạt gần 71% kế hoạch năm), phục vụ 126 triệu lượt khách nội địa (đạt 84% kế hoạch năm). Du lịch Việt Nam từ vị trí thứ 5 vươn lên top 3 các quốc gia trong Đông Nam Á về tăng trưởng khách. Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm 2024, vươn lên xếp thứ 52 thế giới. Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương 2026 diễn ra ở Maldives vừa qua, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á".
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu những tác động bất lợi của bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang, khó khăn kinh tế, chi phí đi lại gia tăng và những rủi ro liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu, yếu tố an ninh, an toàn ngày càng được ưu tiên trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Đối với Việt Nam, lợi thế về an ninh, an toàn càng có ý nghĩa trong quá trình thực hiện mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với chính sách thị thực ngày càng thuận lợi, kết nối hàng không được mở rộng, hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa phong phú, môi trường ổn định, an ninh, an toàn là nền tảng quan trọng góp phần củng cố niềm tin của các thị trường quốc tế, duy trì bền vững đà tăng trưởng trong thời gian tới, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của điểm đến./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/du-lich-viet-nam-gia-tang-suc-hut-nho-loi-the-an-toan-da-dang-trai-nghiem-471047.html