Tiềm năng địa phương

Đồng Nai chuyển đổi giống cây trồng, nâng giá trị nông nghiệp bền vững

Những năm gần đây, Đồng Nai đang có bước chuyển quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, với trọng tâm là chuyển đổi giống cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững. Phát triển vùng trồng cây ăn trái và cây công nghiệp có giá trị gia tăng cao, kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, đã góp phần cải thiện thu nhập và tạo diện mạo mới cho nông thôn địa phương.

Toàn phường Tân Triều hiện có khoảng 400 ha bưởi, gồm nhiều giống đặc sản như bưởi đường lá cam, bưởi xiêm ruột đỏ, bưởi da xanh ruột hồng, bưởi ổi và bưởi da láng.
Du khách tham quan vườn bưởi Tân Triều với những chùm trái trĩu cành.
Quy trình tỉa cành loại bỏ những loại sâu, bọ gây hại cho cây bưởi.
Với quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, bưởi ở đây được chăm sóc theo hướng organic hiện đại, đạt tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap.
Bưởi Tân Triều không chỉ tiêu thụ khắp các tỉnh thành mà còn xuất khẩu đi các nước như Hà Lan, Đức…

Tại vùng bưởi Tân Triều ở phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, những vườn bưởi được chăm sóc theo quy trình hữu cơ và kỹ thuật hiện đại đang khẳng định vị thế của một sản phẩm đặc trưng Đồng Nai. Hoa bưởi trắng nở rộ mỗi độ mùa về, hương thơm lan nhẹ trong không khí, báo hiệu một mùa trái ngọt. Bưởi Tân Triều nổi tiếng bởi lớp vỏ mịn, múi mọng, vị ngọt thanh - kết tinh từ đất đỏ bazan phì nhiêu và sự chăm sóc tỉ mỉ của người trồng. Nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Cùng với bưởi, cây ca cao cũng đang góp phần đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Tại các huyện Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ, nhiều vườn ca cao được đầu tư bài bản từ khâu chọn giống đến kỹ thuật canh tác. Trái ca cao khi chín được lên men và phơi sấy cẩn thận, giữ trọn chất lượng hạt. Nhờ vậy, ca cao Đồng Nai trở thành nguồn nguyên liệu được nhiều thương hiệu chocolate trong và ngoài nước đánh giá cao.

Điểm đáng chú ý là sản xuất nông nghiệp của Đồng Nai ngày càng dựa nhiều hơn vào ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống tưới tự động, mô hình hữu cơ, quản lý sâu bệnh thông minh và số hóa quy trình sản xuất đang được triển khai rộng rãi. Người nông dân không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà còn tiếp cận các phương pháp canh tác hiện đại, vừa nâng cao năng suất, vừa bảo vệ môi trường.

Bên cạnh bưởi, ca cao cũng đang góp phần làm phong phú diện mạo nông sản Đồng Nai.
Những vườn ca cao ở xã Trảng Bom, phường Long Khánh hay xã Cẩm Mỹ được chăm bón chu đáo.
Quả cacao chủ yếu mọc sai ở thân và gốc cây.
Người dân trao đổi mua bán cacao ngay tại vườn.
Nhờ trồng cây cacao nhiều hộ dân tại xã Trảng Bom và phường Long Khánh thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh hiện nay là gắn sản xuất với thị trường và xây dựng thương hiệu bền vững. Bưởi Tân Triều, ca cao và nhiều loại nông sản chủ lực khác được xúc tiến thương mại mạnh mẽ, tăng cường kết nối với doanh nghiệp chế biến và tham gia các hội chợ trong nước lẫn quốc tế. Đây là bước đi nhằm nâng giá trị sản phẩm, mở rộng đầu ra và khẳng định vị thế nông sản Đồng Nai trên bản đồ nông nghiệp cả nước.

Từ những vườn bưởi trĩu quả đến những trái ca cao bóng mượt dưới nắng, nông nghiệp Đồng Nai hôm nay hiện lên như một hành trình đổi mới bền bỉ. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, công nghệ và bàn tay cần cù của người nông dân đang tạo nên những sản phẩm mang hương vị tinh túy quê hương, góp phần đưa giá trị nông sản địa phương vươn xa hơn trong thời kỳ hội nhập./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/dong-nai-chuyen-doi-giong-cay-trong-nang-gia-tri-nong-nghiep-ben-vung-414603.html


top