Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhận lời mời của Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 9 -14/2.

  PGS, TS. Vũ Trọng Lâm (thứ hai, bên phải) và đoàn công tác tại cuộc hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương PCC. Ảnh: TTXVN phát

  Đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn đã tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ nhất các tạp chí, báo chí lý luận chính trị của các chính đảng, phong trào cánh tả, tiến bộ diễn ra tại La Habana từ ngày 10-12/2 cùng 40 học giả Cuba và gần 100 đại biểu đến từ 34 quốc gia. Đây là sự kiện do tạp chí Cuba Xã hội Chủ nghĩa, cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Cuba, tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Sách Quốc tế La Habana lần thứ 31.
   Trong thời gian ở thăm Cuba, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm và đoàn công tác đã có các cuộc hội kiến với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; đồng chí Ángel Arzuaga Reyes - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; và đồng chí Enrique Ubieta Gómez - Tổng biên tập Tạp chí Cuba Xã hội Chủ nghĩa. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đảng Cao cấp Ñico Lopéz, nhật báo Granma- cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và Nhà xuất bản Tháng Tư.
   Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung cùng quan tâm và nhất trí đẩy mạnh, tăng cường hợp tác truyền thống và lâu dài giữa các cơ quan báo chí, xuất bản, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước. 
   Phía Cuba đề xuất tăng cường trao đổi đoàn các cấp; mở lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên. Viện Báo chí José Martí ở thủ đô La Habana có thể giúp Việt Nam nâng cao trình độ đội ngũ làm báo. Ở chiều ngược lại, Cuba mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam để cải thiện điều kiện công nghệ thông tin, hiện còn hạn chế do thiếu nguồn lực.
   Về phần mình, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, nhất là trong thời đại truyền thông xã hội hiện nay. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba tất cả những gì có thể để củng cố mặt trận tư tưởng.
   Trong khuôn khổ chuyến thăm, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana và thăm Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba./. 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/doan-dai-bieu-dang-cong-san-viet-nam-tham-va-lam-viec-tai-cuba-323944.html


top