Lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra phương án dự phòng bằng máy phát điện phục vụ cho ngày bầu cử tại tổ dân cư số 16, phường Tân Phong. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Tại các bản làng vùng sâu, vùng xa đến khu vực các xã trung tâm hay các phường, tổ dân phố, mỗi mét dây, mỗi trạm biến áp đều được cán bộ ngành Điện Lai Châu kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời huy động quân số 100% túc trực sẵn sàng phục vụ cho ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Xác định bảo đảm cung cấp điện phục vụ cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, ngay từ sớm, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Trong điều kiện địa hình đồi núi dốc, bản làng phân tán và thời tiết diễn biến phức tạp, việc duy trì nguồn điện thông suốt đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành điện.
Công ty Điện lực Lai Châu đã chính thức phê duyệt 8 phương án cấp điện cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Các phương án này không chỉ dừng lại ở việc vận hành lưới điện thông thường mà còn tính đến các kịch bản dự phòng nghiêm ngặt nhất, bao gồm cả phương án xử lý sự cố trong điều kiện thiên tai hoặc quá tải cục bộ.
Ông Quách Văn Biên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, khẳng định: “Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được ngành điện bố trí đầy đủ nhân lực và vật lực. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào làm gián đoạn việc bỏ phiếu và kiểm phiếu của cử tri.”
Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu kiểm tra, lên phương án dự phòng nhằm cấp điện ổn định cho ngày bầu cử tại điểm bầu cử bản Lao Chải 1, xã Khun Há. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn 7 điểm bỏ phiếu là chưa có điện lưới quốc gia, những điểm này ngành điện đã vận dụng linh hoạt, mượn máy phát điện của các đơn vị đối tác trên địa bàn để phục vụ cho ngày bầu cử được thuận lợi nhất.
Tại các khu vực trên địa bàn, không khí làm việc của các đội kỹ thuật đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại điểm bầu cử bản Lao Chải 1 (xã Khun Há), nơi dự kiến đón hơn 500 cử tri, Đội quản lý điện lực khu vực Bình Lư đã hoàn tất việc rà soát hệ thống lưới điện quốc gia.
Không chỉ dừng lại ở các điểm bỏ phiếu, cán bộ kỹ thuật ngành Điện còn trực tiếp xuống tận hộ dân lân cận để hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.
Anh Phan Viết Hoàng, cán bộ kỹ thuật Đội quản lý điện lực khu vực Bình Lư chia sẻ, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra từng trạm biến áp, từng km đường dây. Ngoài việc đảm bảo kỹ thuật, đơn vị còn túc trực cùng trang thiết bị đầy đủ, sẵn sàng ứng cứu 24/24h nếu có sự cố xảy ra. "Mỗi bóng đèn sáng tại điểm bầu cử đều mang theo trách nhiệm của người thợ điện với quê hương", anh Phan Viết Hoàng nói.
Tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngành điện còn được thể hiện rõ qua việc rà soát các nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện, các mối nối có nguy cơ phát sinh nhiệt hay các thiết bị bảo vệ đã cũ kỹ. Tại khu vực Phong Thổ và Bình Lư, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ngành điện ghi nhận các hệ thống điện tại các điểm bầu cử đều đạt tiêu chuẩn vận hành an toàn, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Một trong những thách thức lớn nhất của tỉnh Lai Châu là địa bàn rộng lớn, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao hiểm trở, với nhiều điểm bầu cử nằm ở vùng sâu, vùng xa, nơi điện lưới quốc gia chưa thể vươn tới. Qua rà soát, toàn tỉnh có 863 điểm bầu cử, trong đó hiện vẫn còn 7 điểm chưa có điện lưới quốc gia.
Phương án dự phòng bằng máy phát điện được Đội Quản lý điện lực khu vực Đoàn Kết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử tại tổ dân cư số 16, phường Tân Phong. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Để giải quyết bài toán này, Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo kịp thời với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và đưa ra giải pháp linh hoạt. Công ty đã chủ động huy động và mượn các máy phát điện từ các đơn vị đối tác, bố trí sẵn sàng phục vụ tại 7 điểm này. Việc đảm bảo thông tin liên lạc và ánh sáng cho các tổ bầu cử vùng cao được ưu tiên đặc biệt, giúp ngày bầu cử diễn ra trang trọng, minh bạch ngay cả ở những nơi thực sự còn nhiều khó khăn nhất.
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Quách Văn Biên cho biết thêm, đối với các điểm đặc thù này, công ty đã tổ chức kiểm tra thực tế, chạy thử máy phát và dự phòng đủ nhiên liệu. Đảm bảo dù ở đâu, cử tri cũng có điều kiện tốt nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Càng gần đến ngày bầu cử 15/3, cường độ làm việc của cán bộ, công nhân viên ngành điện Lai Châu càng gia tăng. Anh Trần Trung Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý khu vực Bình Lư cho biết, đơn vị đã chia nhân lực thành 4 nhóm chuyên trách, phụ trách 66 điểm bầu cử trên địa bàn đội quản lý. Mỗi nhóm có nhiệm vụ thường trực, tuần tra và xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh nếu có.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, Công ty Điện lực Lai Châu đã huy động 150 cán bộ, công nhân viên trực vận hành trực tiếp. Bố trí lực lượng tại 38 điểm trung tâm xã. Thiết lập chế độ trực 24/24h tại tất cả các đơn vị điện lực khu vực phụ trách tại các xã, phường.
Việc phân bổ lực lượng cán bộ kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố lưới điện, các tổ xung kích sẽ có mặt ngay lập tức để chuyển đổi nguồn hoặc sửa chữa, không để ảnh hưởng đến tiến độ bỏ phiếu của các cử tri.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu, hệ thống lưới điện, thiết bị và lực lượng vận hành đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị. Sự chủ động của ngành Điện không chỉ đảm bảo an ninh nguồn điện, phục vụ cho đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế địa phương, còn góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên vùng đất biên cương Lai Châu.
Ngày bầu cử 15/3, khi cử tri các dân tộc Lai Châu nô nức đi bỏ phiếu, những người thợ điện sẽ vẫn thầm lặng túc trực ở bên những cung đường dây, những trạm biến áp, những chiếc máy phát điện dự phòng để giữ cho nguồn sáng luôn rực rỡ, phục vụ cho ngày hội của toàn dân tộc một cách trọn vẹn và an toàn nhất./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dien-luc-lai-chau-huy-dong-may-phat-dien-phuc-vu-diem-bau-cu-vung-sau-vung-xa-434485.html