Tin tức

Diễn đàn tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2020 và một số giải pháp

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ngày 24/9, tại thành phố Cần Thơ, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Hanns Seidel (Cộng hòa Liên Bang Đức) tổ chức Diễn đàn Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2020 và một số giải pháp.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu, các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toàn, mục đích của diễn đàn là để nhìn nhận bức tranh kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2020 và góp phần đánh giá những tác động của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam; những thời cơ, thách thức của việc thực hiện mục tiêu kép và phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo, cũng như triển vọng của sự phát triển kinh tế -xã hội Việt Nam trên nền tảng số. Đây là một trong những diễn đàn có ý nghĩa quan trọng được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt, là dịp để các đại biểu Quốc hội, đại diện các Ủy ban của Quốc hội trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các tỉnh, các hiệp hội, doanh nghiệp về những vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước...

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp Đại học Fulbright Việt Nam, dưới tác động của đại dịch COVID-19, tất cả các nền kinh tế toàn cầu đều chịu tác động kép từ phía cung và phía cầu, trong đó nhiều nước bị suy thoái về kinh tế và tăng trưởng âm trong 2 quý đầu năm 2020. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất trong các nước vẫn tăng trưởng dương (trong quý 1/2020 là 3,8%, quý II là 0,4%). Nhiều khả năng Việt Nam là nền kinh tế duy nhất tăng trưởng dương trong năm 2020...

Cũng theo ông Thành, trong năm 2020, nếu giải ngân vốn đầu tư công đạt 90%, đầu tư khu vực Nhà nước sẽ tăng 12%, tổng đầu tư tích lũy tài sản sẽ tăng 4%, GDP tăng 2,5%. Nếu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, đầu tư khu vực Nhà nước sẽ tăng 16,5%, tổng đầu tư tích lũy tài sản sẽ tăng 5,3% và GDP sẽ tăng 2,9%...

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9 với 3 phiên họp, tương ứng với 3 chủ đề được tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá là: Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020; Thực trạng và triển vọng của kinh tế Việt Nam trên nền tảng số; Thực trạng và sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa xã hội Việt Nam trên nền tảng số./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dien-dan-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-9-thang-nam-2020-va-mot-so-giai-phap-241976.html


top