Tin tức

Đến hẹn lại lên, cùng về Bắc Ninh "đi trẩy hội Lim"

Sau 3 năm liên tiếp tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Xuân Quý Mão 2023 năm nay, du khách cùng người dân vùng Kinh Bắc xưa đến hẹn lại lên, cùng "đi trẩy hội Lim". Lễ hội Lim được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 2 - 3/02 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng), tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão (huyện Tiên Du). Hội Lim là lễ hội lớn của vùng, thể hiện một cách sâu sắc nhất văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Bắc Ninh - Kinh Bắc. Về với hội Lim là về với một vùng nước non kỳ thú, về với sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc nhất của Kinh Bắc - Bắc Ninh, hòa mình vào sinh hoạt văn hóa Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đến rồi đi, để khi "hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông" mà ai đó vẫn còn ngẩn ngơ, xao xuyến, quyến luyến trước làn điệu "Người ơi người ở đừng về".
  Trình diễn hát giao duyên quan họ trong ngày hội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN  
  Các liền anh, liền chị trình diễn màn hát giao duyên quan họ trong ngày hội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN  
  Các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống với màn hát giao duyên quan họ trong ngày hội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN  
  Hát quan họ trên thuyền. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  
  Các liền chị hát dân ca quan họ tại 12 lán trong ngày hội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN  

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/den-hen-lai-len-cung-ve-bac-ninh-quotdi-tray-hoi-limquot-322966.html


top