"Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang năm 2010" diễn ra từ 19 - 24/11 là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch lớn của tỉnh Tuyên Quang nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá về đất và người, tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của bốn tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về sự kiện này...
- Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết một số nội dung chính của "Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang năm 2010" ?
+ Ông Nguyễn Việt Thanh (N.V.T): “Tuần Văn hoá - Du lịch Tuyên Quang năm 2010” gắn với Chương trình liên kết phát triển du lịch Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn, là hoạt động xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng, lợi thế cùng với chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển du lịch của bốn tỉnh. Mở đầu là Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bên cạnh đó là các hoạt động như Liên hoan nghệ thuật và trình diễn trang phục các dân tộc ở bốn tỉnh; Hội thảo Hợp tác phát triển du lịch "Về nguồn Việt Bắc"; Thi đấu 5 môn thể thao dân tộc và Giải quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng; Triển lãm ảnh về miền đất và con người; Giao lưu, biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp bốn tỉnh; Giới thiệu một số nét sinh hoạt văn hóa, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang; Hội chợ Thương mại - Du lịch năm 2010...

Ai đã từng một lần đến Tuyên Quang sẽ khó có thể quên được thành phố Tuyên Quang thơ mộng,
soi bóng xuống dòng sông Lô. Ảnh: BAVN. |

Bên gốc đa Tân Trào. Ảnh: BAVN. |

Lán Nà Lừa, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
(từ cuối tháng 5 đến 22/8/1945). Ảnh: BAVN. |

Thi kéo co trong Tuần lễ Văn hoá - Du lịch tỉnh Tuyên Quang tại Khu di tích lịch sử Tân Trào. Ảnh: TTXVN. |

Tưng bừng Lễ hội Động Tiên tại huyện miền núi Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN. |


Tuyên Quang là tỉnh có nhiều cảnh đẹp nên thơ do thiên nhiên ban tặng. Ảnh: BAVN. |
- PV: Tiếp nối thành công của những lần tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang trước đây, Giám đốc cho biết những nét mới trong Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang năm 2010 này?
+ Ông N.V.T: Nét mới của “Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang năm 2010” được gắn với Chương trình hợp tác phát triển du lịch Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn và diễn ra sau hàng loạt các sự kiện chính trị, văn hóa rất ấn tượng của Tuyên Quang như Lễ công bố thành lập thành phố Tuyên Quang trực thuộc tỉnh; Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Triển lãm ảnh "Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến" hướng về "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến"... Là tỉnh đăng cai Chương trình hợp tác phát triển du lịch bốn tỉnh, Tuyên Quang đã có kế hoạch cụ thể và đang tích cực triển khai các hoạt động phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để tổ chức hoạt động hấp dẫn, phong phú, mang đậm dấu ấn của trung tâm "Thủ đô kháng chiến", qua đó giới thiệu về miền đất văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc, những tiềm năng phát triển du lịch...
- PV: Xin Ông cho biết kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh Hà Giang - Bắc Kạn - Cao Bằng trong những năm tới? Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu gì trong chương trình "Hội thảo hợp tác phát triển du lịch Về cội nguồn Việt Bắc"?
+ Ông N.V.T: Để chương trình liên kết phát triển du lịch bốn tỉnh trong những năm tới có sự gắn kết vùng miền, đặc biệt là các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc, tỉnh Hà Giang với vai trò là trưởng nhóm Chương trình du lịch bốn tỉnh sẽ mời tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn tham gia năm 2010 nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về du lịch trong giai đoạn tới. Chắc chắn đây sẽ là Chương trình liên kết phát triển du lịch hấp dẫn và phong phú hơn.
Với vai trò chủ trì chương trình liên kết phát triển du lịch bốn tỉnh năm 2010, được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Bộ VHTT&DL), trực tiếp là Tổng cục Du lịch (TCDL), Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch về bốn tỉnh; đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ trình Bộ VHTT&DL đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch Tân Trào là Khu du lịch Quốc gia. Đề nghị TCDL phối hợp mở thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các tỉnh vùng Đông Bắc; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo du lịch "Về nguồn Việt Bắc"; Xuất bản bản đồ du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc; Tổ chức Chương trình Hội thảo liên kết phát triển du lịch "Về nguồn Việt Bắc" do UBND tỉnh Tuyên Quang và TCDL đồng chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện. Thông qua Hội thảo này nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch nói chung, du lịch về nguồn của các tỉnh khu vực Việt Bắc nói riêng, trong đó nổi bật vị trí trung tâm của Tuyên Quang ở khu vực này. Hội thảo này cũng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ người Việt; tranh thủ sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp để xây dựng chiến lược, kế hoạch, tìm ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch nói chung và du lịch về nguồn nói riêng ở các tỉnh khu vực Việt Bắc...
- PV: Xin cảm ơn Giám đốc!
Thực hiện: Vân Long
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/day-manh-quang-ba-dat-va-nguoi-tuyen-quang-19151.html