Từ ngày 20 - 24/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và tiến hành nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, và tăng cường thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Từ ngày 20 - 24/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và tiến hành nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, và tăng cường thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều hoạt động quan trọng như: phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước, cũng như tiếp xúc với lãnh đạo các ngành, các giới, các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ.
Đặc biệt, tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 với chủ đề "Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người", sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng chung tay hành động để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81, ông Khalilur Rahman. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trong bối cảnh thế giới biến động rất sâu sắc; nhiều cuộc xung đột tiếp tục kéo dài; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề mới đặt ra do sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), đang tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân làm xói mòn luật pháp quốc tế, suy giảm lòng tin chiến lược và cản trở đối thoại, hợp tác. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi nhất của thế giới hiện nay, đó là: khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung; củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước và Thủ tướng Toà thánh Vatican. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt, mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa. Cạnh tranh phải được kiểm soát. Đối thoại phải được duy trì. Cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên hợp quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.
Để thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững, cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân.
Thế giới cần phải xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị công nghệ bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển.
Và Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các cơ quan Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã truyền đi thông điệp khẳng định một Việt Nam nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
Trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển.
Vì vậy, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
“Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi. Hướng đi của sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm toạ đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Toạ đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nhân chuyến công tác này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều hoạt động song phương quan trọng như: gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Phó Tổng thống Tanzania Deogratius Ndejembi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn và trường đại học của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Cũng tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp: Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer; Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ; Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines; Nhóm Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu; Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ; Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao; Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ… Và tham dự các hoạt động, sự kiện như: Tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ; Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ như Apple, Boeing, Warburg Pincus, SpaceX, Murphy Oil, FedEx, Pacifico Energy, Nebula Energy…; gặp những người bạn Hoa Kỳ; dự sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ; gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA) và nhận Huy chương của FPA - phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế. Ảnh: Thống Nhất
Các hoạt động tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các giới, các ngành, các tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ sẽ góp phần tích cực vào việc triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ; thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững hai nước. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ./.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dau-an-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-va-hoa-ky-468974.html