Người dân bản Na Ngân khẩn trương san gạt bùn đất, giải phóng điểm sạt lở trên tuyến đường vắt lưng chừng núi giữa đại ngàn Pù Huống để phương tiện có thể lưu thông. Ảnh: TTXVN phát Không chờ lực lượng bên ngoài, người dân bản Na Ngân đã chủ động, đoàn kết, huy động sức dân phá đá, cưa cây, san gạt đất đá để khơi thông tuyến đường độc đạo, nối bản với các khu dân cư phía ngoài, phục vụ nhu cầu đi lại, đưa đón học sinh và giao thương của người dân.
Ông Lương Văn Ùn, Trưởng bản Na Ngân cho biết, dọc tuyến đường vắt lưng chừng núi Pù Hiêng, từ bản Na Ngân ra khu vực các bản Xốp Kho, Canh của xã Nga My, mưa lớn đã gây ra nhiều điểm sạt lở. Qua kiểm tra, ban quản lý bản xác định có một cây rừng lớn, đường kính hơn 40 cm, từ taluy dương đổ xuống tại dốc Pu Cò Lau, kéo theo nhiều cây bụi, tre nứa và dây leo chắn kín mặt đường. Người đi bộ phải luồn dưới thân cây mới có thể qua được. Ngoài ra, tại các dốc Co Pọng, Co Ngóa và Co Phác Pặp cũng xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường với hàng chục khối đất đá. Người dân đi xe máy phải dắt bộ qua từng điểm, chỉ cần sơ suất là có thể trượt xuống vực sâu phía dòng Nậm Ngân.
Sáng 9/8, Ban quản lý bản huy động gần 10 người, mang theo máy cưa xăng, xà beng, cuốc, dao, đòn bẩy cùng cơm nắm và nước uống, di chuyển bằng xe máy vào hiện trường để xử lý các điểm sạt lở và cây rừng đổ. Do khối lượng công việc lớn, làm trong điều kiện nắng nóng nhưng mọi người động viên nhau làm liên tục. Người nào mệt thì nghỉ ít phút, uống ngụm nước, ăn cơm nắm rồi lại tiếp tục phá đá, cưa cây, xúc đất với quyết tâm hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất.
Tại những vị trí có tảng đá lớn, người dân dùng xà beng phá nhỏ từng khối rồi khiêng ra mép đường. Đất đá được san gạt, cây rừng chắn lối được cưa và dọn sạch.
Nhờ sự chung sức của người dân, đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, toàn bộ các điểm sạt lở trên tuyến đường độc đạo đã được xử lý, giao thông cơ bản thông suốt. Sau khi thông tuyến, xe tải hạng nhẹ có thể lưu thông trở lại, người đi xe máy không còn phải chờ người hỗ trợ đưa phương tiện qua các điểm ách tắc.
Ông Lương Văn Ùn cho biết, hiện nay, thời tiết chuyển nắng ráo, tuyến đường dần ổn định. Các điểm sạt lở đã được giải phóng, việc đi lại trở nên thuận lợi hơn nên bà con trong bản đều phấn khởi.
Người dân cùng chung sức di chuyển những tảng đá lớn ra khỏi mặt đường, khẩn trương thông tuyến sau mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dan-ban-na-ngan-khac-phuc-tuyen-duong-doc-dao-bi-sat-lo-do-mua-lon-461094.html