Tin tức

Đại tướng Phạm Văn Trà vinh dự được đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
  Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chúc mừng, trao tặng đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát  

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng.

Đại tướng Phạm Văn Trà sinh ra ở quê hương giàu truyền thống cách mạng (xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Cách đây 73 năm, tháng 12/1949, trong khí thế sục sôi của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng, mặc dù mới 14 tuổi, đồng chí Phạm Văn Trà đã tham gia làm Liên lạc, Du kích ở xã và huyện đội Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Là người cán bộ, đảng viên trưởng thành từ người chiến sĩ, Đại tướng Phạm Văn Trà đã trải qua 3 cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, là thương binh Loại A, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí đã được tham gia các lớp học tập, đào tạo tại Học viện quân sự cấp cao, Học viện Nguyễn Ái Quốc và Học viện Vô-rô-si-lốp Liên Xô; đảm nhiệm nhiều vị trí công tác: Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Hơn 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phạm Văn Trà đã trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường; trong đó, có hơn 20 năm tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Cam-pu-chia; có nhiều năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trên từng cương vị công tác đồng chí Phạm Văn Trà luôn đề cao tính tổ chức, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, thẳng thắn, chân thành, gần gũi, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cấp dưới, phát huy tốt trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo. Dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, vị tướng của Quân đội, luôn hết mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Là người kinh qua nhiều cương vị công tác, đồng chí thấu hiểu và luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, truyền thụ kinh nghiệm công tác cho cấp dưới, nhất là về phương pháp làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán, hiệu quả và mong muốn cấp dưới tiến bộ, trưởng thành. Đồng chí luôn được đồng chí, đồng đội và cấp dưới tin tưởng, kính trọng.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tập thể Quân ủy Trung ương luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy Quân đội và Dân quân tự vệ; tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định nhiều vấn đề quan trọng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, trao tặng cho đồng chí là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những cống hiến, đóng góp của Đại tướng Phạm Văn Trà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và noi theo tấm gương của đồng chí Phạm Văn Trà, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng, chúc mừng Đại tướng Phạm Văn Trà được đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ, động viên Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, vào Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.

“Tôi cảm ơn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đã giúp đỡ để tôi có điều kiện cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực phấn đấu, đóng góp và phục vụ suốt đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Thời gian tới, với vinh dự tự hào được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tôi nguyện tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và những quy định đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên” - Đạị tướng Phạm Văn Trà nhấn mạnh./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dai-tuong-pham-van-tra-vinh-du-duoc-don-nhan-huy-hieu-65-nam-tuoi-dang-297554.html


top