Tin tức

Đại sứ Singapore Rajpal Singh: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.
  Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức - TTXVN  

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đã trả lời phỏng vấn báo chí:

Phóng viên: Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Rajpal Singh: Trước tiên, tôi muốn khẳng định rằng việc được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm cấp Nhà nước vào cuối tuần này là một vinh dự và niềm vui rất lớn đối với Singapore. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các quốc gia ASEAN sau khi Việt Nam hoàn tất bầu cử Quốc hội và ra mắt Chính phủ mới. Singapore đặc biệt vui mừng vì đây là chuyến thăm thứ hai của ngài Tô Lâm tới Singapore trong vòng hai năm qua.

Như các bạn đã biết, vào tháng 3 năm ngoái, ngài Tô Lâm đã có chuyến thăm rất quan trọng tới Singapore, đánh dấu việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP). Kể từ đó, hai bên đã có các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên; Thủ tướng của chúng tôi, ông Lawrence Wong, cũng đã tới thăm Việt Nam và có nhiều cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư cũng như Thủ tướng Việt Nam.

Tần suất của các chuyến thăm cấp cao này cho thấy ba điều: Thứ nhất, nền tảng quan hệ của chúng ta dựa trên sự gắn kết rất tốt đẹp ở cấp lãnh đạo; Thứ hai, điều này thể hiện tầm quan trọng mà cả hai bên dành cho mối quan hệ này; Thứ ba, điều đó cho thấy đà phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam - Singapore đã vượt mốc 50 năm. Trong nửa thế kỷ qua, cả Việt Nam, Singapore và trật tự chính trị - kinh tế toàn cầu đều đã thay đổi đáng kể. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế rất bất định. Vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước này, hai nước sẽ đưa mối quan hệ bước sang một giai đoạn mới, nơi chúng ta cùng hợp tác trong các vấn đề chung vì lợi ích chung, nhằm giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài. Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến, cùng với giáo dục và đào tạo bậc cao. Khi cùng bước vào giai đoạn tiếp theo và giải quyết những thách thức toàn cầu này, Singapore và Việt Nam thực sự là những đối tác tự nhiên.

Phóng viên: Hai nước đang có đà phát triển liên tục trong những năm qua. Theo Đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng phát triển lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Đại sứ Rajpal Singh: Quan hệ hai nước rất sâu rộng và có nền tảng từ lâu đời. Chúng ta có sự hợp tác mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và chính trị. Như tôi đã đề cập, việc nâng cấp lên CSP đã tạo thêm động lực để phát triển mối quan hệ này.

Kinh tế là một điểm sáng và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Singapore luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Trong năm ngoái, chúng tôi là nhà đầu tư lớn nhất, đóng góp hơn một phần tư tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tại Việt Nam. Khi nói đến đầu tư của Singapore, mọi người đều biết đến các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Đây là minh chứng cho thấy hai nước có thể cùng nhau thực hiện các dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích song phương, thu hút đầu tư không chỉ từ Việt Nam, Singapore mà còn từ khắp nơi trên thế giới.

Đầu những năm 2000, mới chỉ có 2 khu VSIP nhưng nay con số này đã lên tới 22. Và tôi tin tưởng rằng các VSIP sẽ tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cả các công ty Singapore và các công ty Việt Nam, các nước khác. Tôi thường nói vui với các bạn Việt Nam rằng, nếu muốn đi dọc chiều dài Việt Nam, bạn chỉ cần đi thăm từng khu VSIP là đã coi như đi khắp Việt Nam rồi.

Chúng tôi muốn nâng tầm quan hệ kinh tế với hai ưu tiên cốt lõi. Thứ nhất là không gian kỹ thuật số; chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, sẽ có một Diễn đàn Kết nối Công nghệ (Tech Connect Forum) đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp kỹ thuật số hai nước và ký kết các thỏa thuận, dự án mới.

Thứ hai là lĩnh vực xanh và bền vững; hai bên đã ký Thỏa thuận Thực thi về Tín chỉ Carbon vào năm ngoái và dự kiến triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang làm việc về khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi – đây là một dự án lớn và dài hạn.

Về quan hệ chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một nền tảng cấp cao mới giữa các lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên để trao đổi các vấn đề về quản trị, hành chính công và chuyển đổi số. Hai bên cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống đang gia tăng. Trước thềm chuyến thăm, Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam sẽ có các cuộc trao đổi thường kỳ ở cấp Thứ trưởng; đồng thời trong năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã có các chuyến thăm lẫn nhau để củng cố hợp tác.

Phóng viên: Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá thế nào về môi trường đầu tư hiện nay của Việt Nam và các doanh nghiệp Singapore kỳ vọng gì trong tương lai?

Đại sứ Rajpal Singh: Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng rất cao, trong đó có mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới, đồng thời Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành các cải cách sâu rộng về chính sách và quản lý hành chính. Singapore rất lạc quan về tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam.

Chúng tôi đã tham gia vào nền kinh tế Việt Nam từ rất lâu với những cái tên quen thuộc như CapitaLand, Keppel Land, Shopee, Grab, Sembawang Corporation. Các doanh nghiệp của chúng tôi nhận thấy các mục tiêu tham vọng và sự lãnh đạo mạnh mẽ sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội. Chúng tôi muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới như kỹ thuật số, kinh tế xanh và vươn xa khỏi hai thành phố truyền thống là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để đến với các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai.

Về giáo dục và đào tạo, Việt Nam hiện là nước nhận nhiều hỗ trợ nhất từ Chương trình Hợp tác Singapore (SCP) với hơn 22.000 quan chức Việt Nam đã được đào tạo. Hiện nay, chúng tôi đang nâng cấp các nội dung đào tạo này để phù hợp với các lĩnh vực mới, chẳng hạn như chương trình quản trị kỹ thuật số tại Hải Phòng vào năm ngoái và chuyển đổi số trong y tế công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Sự hỗ trợ này, dù qua đầu tư hay đào tạo, là tín hiệu thiết thực cho cam kết của Singapore đồng hành cùng Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế và phát triển, bởi một Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và toàn cầu.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23?

Đại sứ Rajpal Singh: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La. Khoảnh khắc rất quan trọng này nói lên ba điều:

Thứ nhất, khu vực và thế giới đang rất quan tâm muốn lắng nghe các quan điểm của Tổng Bí thư và Việt Nam về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện tại.

Thứ hai, đây là một sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Hơn 30 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực nhất, thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết nhân dân.

Thứ ba, sự kiện này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng đóng vai trò chủ động hơn trong việc giải quyết các bất ổn địa chính trị và địa kinh tế. Đối thoại Shangri-La là diễn đàn khu vực hàng đầu quy tụ các bên để thảo luận cởi mở về cách thức cùng giải quyết những thách thức chung. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư sẽ mang đến định hướng để mọi người có thể tiếp tục các cuộc đối thoại này trong tương lai.

Singapore ủng hộ Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề này bởi chúng ta cùng chia sẻ các nguyên tắc và quan điểm chung, như đề cao chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đó cũng là lý do chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc bảo vệ và duy trì những nguyên tắc này.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Rajpal Singh!

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/dai-su-singapore-rajpal-singh-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dua-quan-he-hai-nuoc-buoc-vao-giai-doan-hop-tac-moi-447913.html


top