Văn hóa

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 quy tụ sự tham gia của hơn 50 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế, đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong chuỗi các hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của Thủ đô.

 
Tối 1/10/2026, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chứckhai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026. Với chủ đề "Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai", sự kiện quy tụ sự tham gia của hơn 50 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế, đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong chuỗi các hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của Thủ đô.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng Đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân Thủ đô, du khách.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam - một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trong việc chung tay bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vì hòa bình và phát triển bền vững.

 
Mở đầu chương trình nghệ thuật là làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh: Mời trầu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam

Phó Thủ tướng chỉ rõ: “Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai”.  

Từ nhận định đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã truyền đi ba thông điệp lớn của sự kiện tới bạn bè quốc tế và Nhân dân cả nước. Thứ nhất, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển. Thứ hai, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và của toàn nhân loại. Thứ ba, vun đắp lòng tin, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên vì một tương lai thịnh vượng chung của thế giới. Phó Thủ tướng kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường niên, là không gian đối thoại văn hóa uy tín, nơi năm châu xích lại gần nhau hơn dưới mái nhà chung của tình đoàn kết. 

 

Ngay sau nghi thức khai mạc, khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long được theo dõi chương trình nghệ thuật và ánh sáng đa sắc màu. Chương trình là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại đã đưa khán giả bước vào một hành trình trải nghiệm văn hóa của các nước tham dự lễ hội văn hóa lần này. 

 

Các đoàn nghệ thuật quốc tế đã mang đến những tiết mục đậm bản sắc văn hóa bản địa, từ vũ điệu truyền thống uyển chuyển cho đến âm thanh độc đáo của các nhạc cụ dân gian từ các châu lục. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước đã tạo nên những màn giao thoa nghệ thuật đầy cảm xúc. Điểm nhấn thị giác ấn tượng nhất là các màn trình diễn ánh sáng trên nền kiến trúc Đoan Môn cổ kính, tái hiện sinh động câu chuyện về hành trình giao lưu văn hóa, tôn vinh các di sản thế giới và niềm tự hào mang tên "Thành phố Sáng tạo" Hà Nội.

 

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn thiết kế một không gian trưng bày, giao lưu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và phong tục tập quán vô cùng phong phú từ hơn 50 quốc gia. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các nét văn hóa đặc trưng, khám phá các làng nghề thủ công truyền thống và tìm hiểu về các di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

 
 

Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô mà còn minh chứng sinh động cho một Việt Nam cởi mở, thân thiện, luôn trân trọng các giá trị văn hóa nhân loại và tích cực đóng góp vào bức tranh đa văn hóa toàn cầu. Thông qua thành công bước đầu của đêm khai mạc, lễ hội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác quốc tế bền vững, để từ đó “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động trưng bày, trình diễn và giao lưu cộng đồng phong phú cho đến hết ngày 04/10/2026./.

 

  • Nội dung:  Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
  •  

 


 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dac-sac-dem-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-2026-470138.html


top