Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng đã chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.
Từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam. Thành phố giữ vai trò chiến lược tại miền Trung, là điểm kết nối quan trọng trong Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) và sở hữu hạ tầng giao thông - logistics hiện đại gồm ba cảng biển nước sâu, hai sân bay quốc tế và cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Thành phố còn có hai di sản văn hóa thế giới, một khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, cùng môi trường đầu tư thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, việc Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để thành phố trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia và các định chế tài chính uy tín. Tính đến tháng 12/2024, Đà Nẵng có 345 dự án đầu tư của Hàn Quốc với tổng vốn khoảng 1.332 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất và dịch vụ. Hàn Quốc hiện đứng thứ 4 trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại thành phố.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 8 địa phương của Hàn Quốc, gồm: Changwon, Daegu, Osan, Hwaseong, Yongin, Gwangyang, Jeju và Pyeongtaek. Các hoạt động hợp tác diễn ra trên nhiều lĩnh vực như: du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa, phát triển đô thị thông minh và giao thông xanh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 25 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc khoảng 36 triệu USD. Về du lịch, Đà Nẵng đón khoảng 870.000 lượt khách Hàn Quốc, chiếm 32,74% tổng lượt khách quốc tế đến thành phố, tương đương 94,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Tại hội nghị, ông Chang Ho-Seung, Tham tán Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, trở thành đối tác thương mại lớn và đã phát triển thành những đối tác hợp tác đáng tin cậy. Đà Nẵng một trong những thành phố được người Hàn Quốc yêu thích nhất, là trung tâm hợp tác quan trọng, nơi có nhiều người Hàn Quốc đến thăm và tham gia vào các hoạt động.
Năm 2024, ước tính có khoảng 1,8 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc, chiếm 40% lượng khách du lịch nước ngoài đến Đà Nẵng và số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng đang tiếp tục tăng đều đặn vào năm 2025.
Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang tích cực đầu tư vào Đà Nẵng, thành phố được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng then chốt của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, logistics và du lịch.
Ông Chang Ho-Seung mong rằng hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương Hàn Quốc sẽ ngày càng sôi nổi hơn nữa trong tương lai. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ hết mình để đảm bảo sự hợp tác hữu nghị giữa chính quyền địa phương hai nước trở thành nền tảng vững chắc hơn nữa cho sự phát triển hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam.
Ngài Chang Ho-Seung, Tham tán Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, những kết quả trên là minh chứng rõ nét cho sức hút của Đà Nẵng đối với thị trường Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai bên trong thời gian tới. Trong định hướng phát triển, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành “thành phố toàn cầu” – năng động, hiện đại, đáng sống và mang bản sắc riêng. Thành phố ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ số, tài chính, bán dẫn, dược liệu, khoa học công nghệ và dịch vụ du lịch chất lượng cao.
Lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp đến tìm hiểu và mở rộng hợp tác. Đà Nẵng sẵn sàng đóng vai trò là cầu nối để Hàn Quốc tiếp cận thị trường miền Trung Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu của hai địa phương đã cùng giới thiệu, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và mối quan hệ hợp tác song phương giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc, các định hướng hợp tác trong tương lai. Hội nghị cũng là dịp để hai bên tăng cường đối thoại, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn mới./.