Tin tức

Cứu hộ gấu ngựa từ Hải Phòng về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam

Ngày 13/6, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng thực hiện cứu hộ một cá thể gấu ngựa thành công, đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, cơ sở tại VQG Bạch Mã, Huế. Cá thể gấu này được một hộ gia đình tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tự nguyện chuyển giao sau 20 năm nuôi nhốt.
  Cán bộ kiểm lâm cùng Tổ chức Động vật Châu Á kiểm tra xác nhận chip quản lý gấu.  
  Bác sỹ thú y Lê Xuân Thái chủ trì khám sức khỏe và cho biết gấu sức khỏe tương đối tốt, đảm bảo vận chuyển về Huế.  
  Di chuyển gấu sau gây mê ra xe để đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, cơ sở tại VQG Bạch Mã, Huế.    

Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả từ Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng, hộ gia đình bà Phạm Thị Hơn đã hoàn toàn tự nguyện và đồng thuận chuyển giao cá thể gấu ngựa duy nhất của gia đình vì mục đích nhân đạo và không đòi hỏi khoản bồi thường nào. Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng cùng gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn cứu hộ thực hiện các công tác khám lâm sàng, cứu hộ và chăm sóc, di chuyển gấu. Cá thể gấu ngựa là gấu đực, từng được gắn chip định danh lần đầu vào năm 2005 từ khi là gấu con, được nuôi trong kho của tư gia gần đường quốc lộ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cùng với việc gấu đã ở độ tuổi cao sau gần hai thập kỷ nuôi nhốt, gia đình chủ gấu tự nguyện mong muốn chuyển giao cá thể gấu này về môi trường sống phù hợp hơn tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế. Chủ gấu cho biết cô thường cho gấu ăn chuối, dưa hấu và bí ngô, trước khi gấu về Trung tâm, cô Hơn gửi theo cho gấu một buồng chuối và dưa hấu để tặng gấu đi trên đường về.

Cá thể gấu ngựa được giải cứu từ Tiên Lãng, Hải Phòng mang tên Smokey, lấy cảm hứng từ nhân vật gấu hoạt hình nổi tiếng toàn cầu – biểu tượng của chiến dịch phòng cháy rừng và bảo vệ thiên nhiên. Tên gọi này không chỉ tôn vinh vai trò của gấu trong hệ sinh thái mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về ý nghĩa của việc bảo tồn gấu và bảo vệ rừng – lá phổi xanh của Trái đất.

Do điều kiện khu vực nuôi nhốt tương đối chật hẹp không thể thực hiện chuyển lồng trực tiếp, đội cứu hộ đã thực hiện phương án gây mê đưa gấu ra và khám sức khỏe ban đầu cho gấu. Bác sĩ thú y Lê Xuân Thái cho biết gấu Smokey bị sừng hóa bàn chân và có nhiều mảng bám ở răng, hai vấn đề thường gặp ở gấu nuôi nhốt, nhưng ngoài ra có sức khỏe tương đối tốt với cân nặng khoảng 120 - 130 kg, không có các dấu hiệu về bệnh lý về da, kết quả khám siêu âm cũng không phát hiện biểu hiện đáng ngại nào, đủ điều kiện vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế.

Cá thể gấu ngựa thứ hai đã được cứu hộ từ Hải Phòng trong vòng hai tháng qua, là kết quả từ chương trình kiểm tra và vận động các hộ nuôi gấu chủ động chuyển giao vì mục đích nhân đạo và bảo tồn. Chương trình do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, phối hợp với các cơ quan Kiểm lâm vùng và Kiểm lâm thành phố cùng các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện, đánh dấu bước tiến ban đầu trong nỗ lực tuyên truyền và vận động hiệu quả.

Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và Tổ chức Động vật Châu Á nhằm vận động 7 hộ dân trên địa bàn thành phố chuyển giao 13 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt. Mục tiêu là đưa các cá thể này về môi trường bán tự nhiên – nơi gấu được chăm sóc nhân đạo, sống trong tự do với điều kiện gấu được chăm sóc trọn đời. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cuu-ho-gau-ngua-tu-hai-phong-ve-trung-tam-cuu-ho-gau-viet-nam-400004.html


top