Tin tức

Củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam do ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.
  Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro. Ảnh: TTXVN phát   
  Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát 
Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chào mừng ông Nikai Toshihiro và Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam thăm làm việc tại Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, chuyến công tác của Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam là một trong những minh chứng sinh động, thể hiện tin cậy chính trị giữa hai nước.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro nhiều năm qua, dù trên bất cứ cương vị nào cũng luôn hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quan hệ hai nước trên các kênh Đảng, nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời đề nghị ông Nikai Toshihiro tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín cá nhân, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất với sự tin cậy cao của quan hệ hai nước trên cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, bà Trương Thị Mai nêu rõ, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như hợp tác đầu tư, thương mại, ODA, du lịch, hợp tác lao động, giáo dục...

Nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản trong nhiều năm qua, bà Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trao đổi về quan hệ nghị viện giữa hai nước, bà Trương Thị Mai cho biết, Quốc hội Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Nghị viện của Nhật Bản, đặc biệt trân trọng những đóng góp và sự quan tâm của các nghị sỹ, tiêu biểu như Chủ tịch Liên minh Nikai Toshihiro; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản, tích cực thúc đẩy hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, đúng theo tinh thần chỉ đạo và mong muốn của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bà Trương Thị Mai mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục ủng hộ tăng cường giao lưu giữa Nghị sĩ Quốc hội hai nước, cụ thể là Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tích cực giao lưu, hợp tác giữa các địa phương trong một số lĩnh vực trọng yếu mà hai bên cùng quan tâm như thương mại, du lịch, lao động, công nghệ cao, nông lâm ngư nghiệp, nhất là thông qua hình thức đầu tư trực tiếp, từ đó mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bà Trương Thị Mai hoan nghênh việc tổ chức các lễ hội của Nhật Bản và Việt Nam tại hai nước; ủng hộ việc mở rộng tổ chức các lễ hội tại nhiều địa phương để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước; đồng thời đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm của Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản.

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro cho rằng, những năm gần đây, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai nước thường xuyên liên hệ và dành cho nhau sự giúp đỡ thiết thực khi đối phó với đại dịch COVID-19 cũng như trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam mong muốn hai nước sẽ có những hoạt động thiết thực, hiệu quả để phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Ông Nikai Toshihiro mong muốn thời gian tới, hai nước cần tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ, qua đó góp phần củng cố, không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

* Sau buổi tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro cùng các đại biểu hai nước, đã thực hiện nghi thức trồng giống hoa sen Oga của Nhật Bản tại Việt Nam, thể hiện mong muốn chung thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cung-co-tin-cay-chinh-tri-giua-viet-nam-va-nhat-ban-330266.html


top