Trong không khí hân hoan của cả nước, ngay từ sáng sớm, những cử tri là đồng bào dân tộc ở phường Nguyễn Trãi, một trong những phường miền núi và có diện tích lớn nhất và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhất của thành phố Hải Phòng, trong những bộ trang phục truyền thống nô nức đến các điểm bỏ phiếu.
Những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện. Các phong trào, cuộc vận động được người dân hưởng ứng nhiệt tình, tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương được phát huy mạnh mẽ. Nhiều phong tục truyền thống cho đến hôm nay vẫn được bà con dân tộc thiểu số gìn giữ, tạo nên giá trị riêng có của phường Nguyễn Trãi.
Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Minh Thu- TTXVN
Đại diện cho hơn 700 cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Nhà văn hóa tổ dân cư Chín Thượng, ông Trương Văn Nam (dân tộc Sán Dìu) chia sẻ: “Hôm nay tôi dậy từ rất sớm, đánh thức cả nhà cùng dậy để đi bỏ phiếu. Ông cũng điện thoại giục con cháu đang sinh sống và làm việc xa nhà đi bỏ phiếu để bảo đảm quyền và lợi ích của công dân”. Ông Nam bày tỏ mong muốn, các đại biểu trúng cử lần này sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhất là người dân tộc thiểu số để gửi tâm tư, nguyện vọng tới các cấp lãnh đạo; các đại biểu cũng cần có những quyết sách để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, nâng cao đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.
Tại điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hóa tổ dân phố 37, phường Hải Dương, cử tri cao tuổi Hoàng Văn Bảo cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều cuộc bầu cử rồi và thấy rất ấn tượng về cuộc bầu cử lần này. Vì đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các đơn vị hành chính. Tuy diễn ra sớm hơn 2 tháng nhưng sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp và sự nhiệt tình tự giác của bà con cử tri, kỳ bầu cử sẽ rất thành công”.
Về các ứng cử viên, ông Hoàng Văn Bảo cho rằng, qua nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, ông thấy các ứng cử viên đều là những người có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị; các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn được những người rất trình độ và đây sẽ là những hạt nhân lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng, từ danh sách chính thức, gần 3,2 triệu cử tri của thành phố sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 19 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 2.375 đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường, đặc khu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, các ứng cử viên trong danh sách bầu là kết quả của một quá trình kết tinh trí tuệ, bảo đảm sự hiện diện đầy đủ của các thành phần từ trí thức, công nhân, lực lượng vũ trang đến những nhân tố trẻ và doanh nhân tiêu biểu giàu khát vọng cống hiến cho thành phố. Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng; trong đó, tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2025-2030 đạt 2,4 triệu tỷ đồng… Qua các chương trình hành động của các ứng cử viên, lãnh đạo thành phố và cử tri Hải Phòng hoàn toàn tin tưởng mục tiêu trên sẽ trở thành hiện thực./.