Tin tức

Công tác cứu nạn của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Theo phóng viên báo Quân đội Nhân dân đi theo đoàn, ngày 14/2, Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã triển khai hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra trong điều kiện thời tiết giá rét, với nhiệt độ ban ngày cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.
  Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN phát  
  Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (giữa), Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN phát

Chỉ đạo tại hiện trường là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng đoàn. Theo phương án hiệp đồng, các tổ nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn.

  Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN phát  
  Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN phát  

Hatay là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của trận động đất hôm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 6.400 tòa nhà đã đổ sập do hậu quả của hai trận động đất chính và hơn 430 cơn dư chấn. Hơn 32.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Công tác cứu nạn, cứu hộ còn có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cong-tac-cuu-nan-cua-doan-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-dien-ra-trong-dieu-kien-thoi-tiet-khac-nghiet-323885.html


top