Tiêu điểm

Coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 08 – 12/07/2019 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hoa Kỳ) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tám, thị trường xuất khẩu lớn thứ năm và là thị trường nhập khẩu lớn thứ chín của Trung Quốc.


Chiều 12/7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chiều 11/7, tại Đại Lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, diễn ra lễ đón chính thức và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 106,7 tỷ USD (tăng 13,8% so với năm 2017). Trong 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 33,24 tỷ USD (tăng 11,58%) so với cùng kỳ năm 2018.
Tại Cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nêu quan điểm, hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng; nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bên cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước.


Tính đến cuối tháng 5/2019, Trung Quốc có 2.387 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,1 tỷ USD, đứng thứ 7/131 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về du lịch, bốn tháng đầu năm 2019, có 1,3 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Mỗi năm có hơn 1 triệu du khách Việt Nam đi Trung Quốc du lịch. Nếu tính cả giao lưu qua biên giới thì mỗi năm số lượng qua lại giữa hai bên đạt khoảng 12 triệu lượt người.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh, giao lưu
với các nghệ sĩ hai nước trong ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư xem chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ hai nước.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư tham quan Không gian văn hóa Việt Nam
trưng bày nhiều bức ảnh nghệ thuật về đất nước, con người, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Lâu Cần Kiệm, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Giang Tô.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Châu Nãi Tường, Bí thư Thành ủy Tô Châu đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc do ông Uông Kiến Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng đoàn.
Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Tào Đức Tiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Doanh tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm Khu Công nghệ cao Trung Quan Thôn. Ảnh: Trong Đức-TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt Kiều đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Trung Quốc.
Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Về vấn đề trên biển, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên về vấn đề này tại các cuộc gặp cấp cao và các cấp. Hai bên đã ký kết “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” và đạt được nhiều nhận thức chung về việc kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc trong thời gian tới. Hai bên cũng trao đổi những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Trung Quốc trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục; hợp tác trên các diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.../.
 
Bài: VNP Tổng hợp - Ảnh: TTXVN

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/coi-trong-phat-trien-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-trung-quoc-206554.html


top