Tin tức

CNCF tổ chức Lễ tốt nghiệp Chương trình Giáo dục Christina Noble mùa 3 cho 115 sinh viên

Ngày 26/9, Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) tổ chức lễ tốt nghiệp Chương trình Giáo dục Christina Noble (Christina Noble Education Programme - CNEP) mùa 3 cho 115 sinh viên tại Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM.


CNEP mùa 3 có 115 sinh viên đến từ 22 tỉnh, thành thuộc 6 vùng trên cả nước. Sinh viên tham gia chương trình đến từ các đơn vị thuộc ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) cho biết, từ năm 2024 đến nay đã có 160 sinh viên thuộc ĐHQG TP.HCM nhận học bổng từ CNEP, với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.

Theo ông Tâm, nguồn hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa về tài chính mà còn góp phần tạo thêm động lực để sinh viên hoàn thành việc học tập.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

CNEP mùa 3 có 115 sinh viên đến từ 22 tỉnh, thành thuộc 6 vùng trên cả nước. Sinh viên tham gia chương trình đến từ các đơn vị thuộc ĐHQG TP.HCM như Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học An Giang; cùng một số trường đại học khác tại TP.HCM.

Không chỉ hỗ trợ học bổng

Được triển khai từ năm 2023, CNEP hướng đến hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường đại học, đồng thời phát triển những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho quá trình gia nhập thị trường lao động.

Chương trình gồm 5 cấu phần: Học bổng, Đào tạo, Cố vấn, Thực tập và Giao lưu học tập quốc tế. Trong đó, cấu phần đào tạo kéo dài 4 tháng với tổng cộng 150 giờ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực tiễn về ứng dụng AI, làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý cảm xúc và định hướng nghề nghiệp; đồng thời nâng cao nhận thức về kỹ năng xanh, trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ với các bạn sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp.

Thông qua các hoạt động dự án, cố vấn khởi nghiệp và kết nối với chuyên gia, sinh viên có thêm cơ hội học hỏi từ thực tiễn, phát huy tính chủ động và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM đánh giá những nội dung trên có sự tương đồng với định hướng đào tạo mà ĐHQG TP.HCM đang theo đuổi, trong đó chú trọng học tập trải nghiệm và tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo với thực tiễn, qua đó phát triển năng lực nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng của người học.

Trong mùa 3, sinh viên được chia thành 10 nhóm để tự xây dựng và triển khai các dự án tạo tác động xã hội. Các nhóm thực hiện từ khâu xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, làm việc nhóm đến giải quyết vấn đề, đồng thời được kết nối với các cố vấn có kinh nghiệm trong những lĩnh vực liên quan.

Ở cấu phần cố vấn, sinh viên được kết nối 1:1 với những người có kinh nghiệm, chuyên môn. Cấu phần thực tập giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua các chuyến tham quan, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội thực tập tại các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp trong ngành.

Ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM cho rằng sự đồng hành của ĐHQG TP.HCM cùng đội ngũ giảng viên, cố vấn, nhà tài trợ và các đối tác doanh nghiệp đã góp phần “biến những tiềm năng thành những cơ hội thực sự”.

Mùa 3 cũng là lần đầu tiên chương trình bổ sung cấu phần Giao lưu học tập quốc tế, tạo cơ hội cho một số sinh viên tham gia các hoạt động học tập và trải nghiệm ngắn hạn tại nước ngoài.

100% sinh viên hoàn thành hai mùa đầu có việc làm

Theo CNCF, trong hai mùa trước, CNEP đã đồng hành cùng 147 sinh viên. Trong số này, 100% sinh viên hoàn thành chương trình đã có việc làm; 7 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và một sinh viên được hỗ trợ học bổng toàn phần đang theo học bậc thạc sĩ tại Đại học Sydney. Chương trình cũng đã xây dựng mạng lưới gồm 16 đối tác đồng hành.

Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa, sinh viên năm cuối ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, cho biết chương trình không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính thông qua học bổng mà còn tạo môi trường để sinh viên học hỏi, cọ xát và kết nối.

Theo Nghĩa, thông qua các buổi học, bài tập nhóm và dự án thực tế, sinh viên có cơ hội nhìn nhận những điểm yếu cần cải thiện và chủ động hơn trong quá trình phát triển bản thân.

Các bạn sinh viên dự lễ tốt nghiệp Chương trình Giáo dục Christina Noble mùa 3.

Về kế hoạch tiếp theo, ông Tom Scrimgeour, Giám đốc vận hành CNCF tại Việt Nam cho biết chương trình đang tiếp tục phát triển với mục tiêu tiếp cận nhiều cộng đồng hơn, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ thêm nhiều trẻ em trong thời gian tới./.

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cncf-to-chuc-le-tot-nghiep-chuong-trinh-giao-duc-christina-noble-mua-3-cho-115-sinh-vien-469231.html


top