Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 đã thu hút hơn 40 diễn giả là các chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia đã đánh giá cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời gian qua, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng trong định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trong thời gian tới.
Phiên thảo luận tại Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
Đẩy mạnh nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng AI
Theo Tiến sĩ Wojtek Wojaczek (Đại học Cambridge), đối với một trung tâm tài chính quốc tế thì nguồn vốn quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đẩy mạnh đào tạo những người trẻ tài năng, cũng như thu hút những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam ngay từ bây giờ để phục vụ cho nhu cầu của 10 năm tới. Đồng thời, Việt Nam cũng cần thu hút các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng hệ thống điều hành, khung pháp lý phù hợp với các khuôn khổ quốc tế để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Khi đã thu hút được dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế thì Đà Nẵng cần tiếp tục vận hành ổn định bộ máy, có chính sách hấp dẫn để giữ vững niềm tin, phát triển lâu dài.
Còn Giáo sư Alfred Taudes (Đại học WU Vienna, Áo) cho rằng, dữ liệu là điều rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Cơ sở hạ tầng và năng lực quản trị dữ liệu tốt sẽ quyết định sự phát triển thành công của dịch vụ tài chính số. Trước khi có AI, chúng ta luôn phải xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn, khi có trí tuệ nhân tạo (AI) thì dữ liệu được tối ưu hóa, có chất lượng tốt hơn và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Vì vậy, các ngân hàng, định chế tài chính cần có những nhân tài có thể ứng dụng AI để xử lý dữ liệu. Khi thành lập VIFC-DN thì Đà Nẵng cần xây dựng hệ thống ngân hàng mở (Open Banking) nhằm chia sẻ dữ liệu an toàn, minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời cần có chế độ quản lý phù hợp với các khuôn khổ quốc tế như Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, Đà Nẵng cần có mô hình thử nghiệm (sandbox) có kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường.
Giáo sư Paul Romer, nguyên Kinh tế trưởng World Bank, chủ nhân Nobel Kinh tế 2018 cho rằng, chính quyền có thể thúc đẩy tăng trưởng ở tuyến đầu công nghệ bằng cách khuyến khích phát triển những lĩnh vực tiềm năng mới và triển khai thử nghiệm để tạo ra lợi ích thực tiễn. Bên cạnh đó, chính quyền cần tạo thuận lợi cho đô thị hóa, bởi gần như toàn bộ giá trị từ các công nghệ tuyến đầu được tạo ra ở các khu vực đô thị. Trên toàn thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng quỹ đất có mạng lưới hạ tầng sẵn sàng cho phát triển đô thị tư nhân, Việt Nam cần phát triển lĩnh vực này.
Về cuộc “chạy đua” công nghệ và nhân lực, Giáo sư Paul Romer cho rằng, hiện nay, nhiều người đang lo ngại AI sẽ làm giảm nhu cầu nhân lực đối với nhiều ngành nghề nhanh đến mức xã hội không kịp thích ứng. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh các công nghệ mới luôn làm giảm nhu cầu đối với một số loại kỹ năng và làm tăng nhu cầu đối với các loại kỹ năng khác. Vì vậy, chính quyền cần bảo đảm rằng đa số công dân có các kỹ năng làm chủ công nghệ mới, qua đó các công nghệ mới sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người…
Các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
Tạo lợi thế riêng biệt cho VIFC-DN
Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, nguyên Phó Giám đốc Vụ Tiền tệ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, Trung tâm tài chính Việt Nam đang xây dựng theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”; trong đó, VIFC-DN tại Đà Nẵng đang có cơ hội rất tốt để phát triển các lĩnh vực tài sản số, tài chính số, tín chỉ carbon… Hoạt động token hóa các tài sản và trao đổi các tài sản này sẽ là mục tiêu, định hướng quan trọng để VIFC-DN hướng tới. Bên cạnh đó, lĩnh vực tín chỉ carbon là một phương tiện để biến các chi phí liên quan đến chống biến đổi khí hậu đóng góp vào phát triển kinh tế. Hoạt động giao dịch tín chỉ carbon có thể mở rộng ra Đông Nam Á, khu vực chứ không chỉ Việt Nam…
Còn Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo (Đại học Washington, Hoa Kỳ) cho rằng cần xác định rõ ràng các cơ sở pháp lý và thẩm quyền của nhà quản lý để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư muốn trở thành thành viên của VIFC-DN. Pháp luật Việt Nam cần thúc đẩy sự hình thành và tối ưu hóa các loại tài sản số. Nếu nhà đầu tư quốc tế muốn đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì họ sẽ tìm kiếm môi trường mở, linh hoạt và phù hợp với thông lệ quốc tế chứ không muốn có quá nhiều khuôn khổ. Đồng thời cần có sự công bằng trong mức ưu đãi đối với các công ty dù lớn hay nhỏ. Khuôn khổ pháp luật đủ linh hoạt cũng sẽ tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, phát triển các lĩnh vực mới.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN, Đà Nẵng định hướng ưu tiên tài chính xanh, dịch vụ cho doanh nghiệp công nghệ cao và kết nối vốn quốc tế. Đồng thời, VIFC-DN sẽ phối hợp chặt chẽ với VIFC-HCMC tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ phát triển và nâng cao các lợi thế riêng biệt của từng địa phương.
Đối với Đà Nẵng có nhiều lợi thế về hạ tầng kết nối như sở hữu: 2 sân bay, 3 cảng biển, các hệ thống giao thông kết nối thuận lợi. Vì vậy VIFC-DN đang triển khai 4 nhóm sản phẩm chủ lực: kết nối doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế; phát triển thị trường tài chính xanh (trọng tâm là tín chỉ carbon); thu hút định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế và nghiên cứu mô hình token hóa tài sản thực.
Ngoài ra, về phát triển nhân lực, VIFC Đà Nẵng đang tiếp tục thu hút chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, đơn vị vừa thành lập Policy Lab (bộ phận nghiên cứu chính sách thử nghiệm) để nghiên cứu các chính sách thử nghiệm sandbox, nhằm thử nghiệm nhiều đổi mới thể chế cho thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương Việt Nam…/.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chuyen-gia-quoc-te-quothien-kequot-phat-trien-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-viet-nam-455786.html