(BAVN Online) Lần đầu tiên
gặp Thanh Hằng - Thanh Hànbsp;trong chương trình “Lễ hội trăng rằm” dành
cho các em thiếu nhi tại làng SOS, nhìn hai chị em xúng xính trong tà áo
dài đỏ thướt tha, hoà mình vui đùa cùng các bạn nhỏ mọi người đều nghĩ đó
là hai bé gái xinh xắn. Nhưng đến lúc cả hai cất cao giọng hát trên sân
khấu, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra từ trong dáng hình của đôi song ca
“nhí” lại là tâm hồn của hai người phụ nữ đã ở tuổi trưởng thành.
Thanh Hằng – Thanh Hà tên thật
là Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, cao 1m26,nbsp;nặng 25kg) và Nguyễn Thị Hà
(22 tuổi, cao 1m27, nặng 26kg). Cả hai vừa trở thành những kỷ lục gia với
danh hiệu “Đôi song ca chị em ruột có vóc dáng thấp nhỏ nhất Việt Nam” do
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam – Vietking xác lập năm 2010.
 Hai chị em “cô bé hạt tiêu”
Thanh Hằng và Thanh Hà.
|
 Tuy đã ở tuổi trên dưới 30
nhưng hai chị em vẫn mãi mãi mang vóc dáng của một đứa trẻ mới
lên 10.
|
 Sách kỉ lục Việt Nam năm 2010
đã xác lập hai chị em là “Đôi song ca chị em ruột có vóc
dáng thấp nhỏ nhất Việt Nam”.
|
 Đã 22 tuổi, nhưng Thanh Hà vẫn sỏ
hữu một khuôn mặt trẻ thơ.
|
 Ca hát là niềm đam mê và cũng là
con đường đưa hai chị em Thanh Hà – Thanh Hằng đến với hạnh
phúc như ngày hôm nay.
|
 Hai chị em trong một buổi tập
nhạc với nhạc sĩ Thanh Bình.
|
 Áo dài là trang phục được yêu
thích nhất của hai chị em.
|
 Hai chị em trong vòng tay của
nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
|
 Hai chị em “cô bé hạt tiêu”
hồn nhiên đi mua sắm.
|
 Một ngày làm việc ở Tòa soạn
tạp chí Kiến thức Ngày nay của hai chị em “cô bé hạt
tiêu”.
|
Dịp tái ngộ hai chị em lần này,
nghe Thanh Hằng - Thanh Hà phấn khởi kể chuyện được nhận vào làm văn thư ở
Tòa soạn tạp chí Kiến thức Ngày nay, cuộc sống của hai chị em đã dần ổn
định hơn bên cạnh các hoạt động âm nhạc đang khởi sắc.
Đến từ quê hương Vĩnh Phúc giàu
truyền thống, nổi tiếng về các làn điệu dân ca nên dễ nhận thấy thế mạnh
của Thanh Hằng và Thanh Hà là khả năng ca hát. Giọng hát trong trẻo, mềm
mượt của hai chị em kết hợp lối trình diễn biểu cảm đã tạo được những ấn
tượng đẹp với công chúng.
Để có thể xuất hiện nhiều trong
những chương trình ca nhạc lớn nhỏ tại các sân khấu Tp. Hồ Chí Minh như
hiện nay, cặp đôi Hằng - Hà phải vượt qua một quãng đường dài gian nan
vànbsp;khốn khó.
Thanh Hằng và Thanh Hà đều bị
biến chứng ở tuổi dậy thì, không tiếp tục phát triển thể chất như những
bạn bè cùng trang lứa. Dù tâm lý vẫn phát triển bình thường nhưng ngoại
hình thì chững lại và họ mãi mãi mang dung mạo của một đứa trẻ mới lên 10.
Hiện nay, khoa học vẫn chưa
có bằng chứng cụ thể nào xác minh được rõ nguyên nhân. Nhưng bố của hai
chị em từng tham gia quân ngũ ở chiến trường phía Nam một thời gian dài
trước lúc lập gia đình, nên có nhiều nghi vấn cho rằng đột biến gene là do
ảnh hưởng chất độc màu da cam, tàn tích khốc liệt của cuộc chiến giành độc
lập cho đất nước hơn 35 năm trước đây.
Nhà có 5 chị em, cuộc sống mưu
sinh nơi vùng quê nghèo gặp nhiều vất vả. Ngoài việc nội trợ, mấy chị em
trong nhà cố gắng kiếm thêm bằng sạp tạp hoá nhỏ với vài món hàng lèo tèo
bán qua ngày.
Chỉ còn vốn liếng ca hát, Thanh
Hằng và Thanh Hà đã mạnh dạn tham gia các hoạt động văn nghệ sôi nổi ở địa
phương, rồi theo chân đoàn văn nghệ phục vụ nhiều nơi quanh các tỉnh phía
Bắc. Hằng nói: “Ngày trước
đi đâu xin việc, xin hát ai cũng ngại chị em mình sao mà bé xíu. Đặt
chân đến Sài Gòn xa lạ, lo nhất là việc di chuyển đi lại của hai chị em
bởi Hằng và Hà không tự điều khiển được phương tiện giao thông cá
nhân. Đã nhiều lần những chuyến xe buýt xuất hiện rồi nhanh
chóng vụt qua mất, mặc cho hai chị em mất công đứng đợi và vẫy gọi, chuyển
sang taxi hay xe ôm thì vấp phải những ánh mắt dò xét, nghi ngại, nhìn
hai chị em mình giống như những đứa trẻ cần phải có người lớn đi
kèm”.
Và cuộc hội ngội tình cờ tại
đất phương Nam cách đây hơn một năm đã thay đổi số phận của Thanh Hà và
Thanh Hằng. Họ may mắn nhận được sự bảo trợ từ nhiều cá nhân, tổ chức có
tấm lòng nhân ái, hai chị em vì thế có thêm cơ hội học tập và rèn luyện âm
nhạc một cách bài bản, được tạo điều kiện để có thể hoạch định con đường
ca hát theo hướng chuyên nghiệp.
Hiện tượng đôi song ca chị em
với sắc vóc khác lạ xuất hiện trong làng nhạc nhanh chóng trở thành tâm
điểm thu hút rất nhiều khán giả. Giới truyền thông gọi chị em Hằng – Hà
bằng nhiều cái tên ngộ nghĩnh đáng yêu như: “hai nàng út ống tre” (theo
tên nhân vật cổ tích nổi tiếng của Việt Nam), hai chị em cô “bé hạt tiêu”
, đôi song ca “ bonsai”…
Thanh Hằng và Thanh Hà rất
thích mặc áo dài và thường xuyên diện áo dài đi khắp mọi nơi. Nhà thiết kế
Minh Hạnh đã từng ngạc nhiên bởi hai chị em tuy bé nhỏ nhưng lại có hình
thể cân đối. Nhìn dáng dấp cộng với trang phục đồng bộ của hai chị em rất
dễ nhầm đây là một cặp song sinh dù họ cách nhau đến 10 tuổi. Thanh Hà tâm
sự:” “Chị em mình sinh ra có thể khiếm khuyết về hình thể nhưng không thể
khiếm khuyết về ý chí. Ca hát là niềm vui
được chia sẻ, bởi nhờ nó mà hai chị em mình
được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, và được
gặp nhiều người có cảnh đời thiếu may mắn như
mình.”
Sau một ngày làm việc trở về,
được đọc những thông tin đăng tải về mình, được biết nhiều người đang tìm
nghe mình hát, hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà có cảm giác như được
tiếp thêm nguồn lực sống mạnh mẽ . Hằng và Hà thật sự hạnh phúc khi biết
bố mẹ đã có thể tự hào nhìn thấy con gái mình trên sóng truyền hình như
thế nào. Niềm vui được hát và được bận rộn với những công việc cộng đồng
đang chiếm hết thời gian và không gian sống của hai chị em mỗi ngày…
Nhưng vượt qua tất cả, Thanh Hằng, Thanh Hà chỉ ước mong sao được giúp bố
mẹ ở quê nhà có cuộc sống bớt vất vả hơn./.
Bài : Ngô
Kiều Hạnh - Ảnh: Lưu
Phương |