Tin tức

Chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp; không gian mạng trở thành môi trường hình thành và lan truyền dư luận với tốc độ chưa từng có. Công tác dư luận xã hội phải đi trước một bước, chính xác, khoa học, có khả năng dự báo và định hướng. Nội dung được nêu ra tại Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2026, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 5/3.

Triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thủy cho biết, đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Không gian mạng trở thành môi trường hình thành và lan truyền dư luận với tốc độ chưa từng có; mỗi sự kiện xã hội đều có thể tác động tức thời đến tâm trạng, niềm tin và hành vi xã hội.

  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thọ Truyền định hướng tuyên truyền thời gian tới. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN  

Theo bà Lê Thị Thủy, công tác dư luận phải chú trọng dư luận trên không gian mạng và các vấn đề nhạy cảm (nhất là trong giai đoạn hiện nay liên quan công tác giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, tôn giáo, dân tộc và các vấn đề nổi lên trên mạng xã hội…). Đây là điểm thay đổi rất lớn của Chỉ thị, xác định địa bàn dư luận không chỉ ở ngoài xã hội mà ở cả môi trường số, với tốc độ lan truyền thông tin mạnh mẽ trên không gian mạng.

Cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm bắt tâm tư nhân dân ngay từ cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân để kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, những vấn đề, sự kiện dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Công tác dư luận phải phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện tình hình xã hội.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích dư luận. Công tác nắm bắt dư luận xã hội đang chuyển từ phương pháp thủ công sang phương pháp quản trị thông tin bằng dữ liệu và khoa học; tăng cường điều tra xã hội học về dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bà Lê Thị Thủy lưu ý thêm, các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, người có ảnh hưởng trong cộng đồng và trên không gian mạng để làm tốt công tác dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã trình bày chuyên đề: “Vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình Biển Đông thời gian gần đây”.

  Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN  

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thọ Truyền đề nghị tuyên truyền đậm nét, tạo cao điểm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bầu cử, hướng tới Ngày bầu cử 15/3 thực sự là Ngày hội của toàn dân, được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị  chú ý đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khẳng định đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với uy tín quốc gia, lợi ích chiến lược của ngành thủy sản và sinh kế bền vững của ngư dân. Các địa phương ven biển cần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, siết chặt quản lý từ khai thác đến xuất khẩu; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết không để tái diễn vi phạm, không để tồn tại “vùng trống” trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng định hướng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động triển khai Nghị quyết Đại hội; tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước và một số nội dung trọng tâm khác./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chu-trong-cong-tac-nam-bat-du-luan-xa-hoi-tren-khong-gian-mang-432748.html


top