Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm thành phố Santiago de Cuba

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau khi đến thành phố Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa và viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí, mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, mộ Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes, mộ Mẫu quốc Maria Grajales de Maceo ở Nghĩa trang Santa Ifigennia.
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Lễ đổi gác; sau đó dâng hoa tại Mộ Anh hùng dân tộc Jose Marti. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN  

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba.
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các bậc tiền bối, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba.
  Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự khi tới thăm thành phố anh hùng Santiago de Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba; bày tỏ xúc động khi viếng nghĩa trang Anh hùng dân tộc của Cuba, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Anh hùng dân tộc José Martí, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, đặt hoa trước lăng mộ Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes, mộ Mẫu quốc của Cuba Maria Grajales de Maceo; trong đó Anh hùng dân tộc José Martí và Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz – những lãnh tụ cách mạng tiền bối có công lao to lớn trong việc đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.
 Anh hùng dân tộc José Martí là người đầu tiên ở châu Mỹ Latinh viết về đất nước và con người Việt Nam qua các tác phẩm “Một cuộc dạo chơi trên mảnh đất những người An Nam”, trong Tạp chí “Tuổi vàng” dành cho thiếu nhi Cuba từ cuối thế kỷ XIX. 
 Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz là vị lãnh tụ Cuba được nhớ mãi và yêu quý tại Việt Nam. Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh ươm mầm và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thuỷ chung giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch, Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". 
 Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi công ơn và những sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt, diễn ra trong năm Cuba kỷ niệm 62 năm Ngày Chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất Xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba, kỷ niệm 70 năm Cuộc tấn công trại lính Moncada, mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang tiến tới cách mạng thành công của Cuba vào ngày 1/1/1959; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay và kỷ niệm 50 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz thăm vùng đất lửa Quảng Trị.
 Chúc mừng thành công của cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa mới (khoá X) và kiện toàn Ban lãnh đạo mới của Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo một số kết quả chuyến thăm chính thức Cuba. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhân dân Việt Nam rất tự hào vì trước khó khăn thử thách khốc liệt do bao vây, cấm vận nhưng nhân dân Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình. 

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dâng hoa tại Mộ Anh hùng dân tộc Jose Marti. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN  
 Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với di sản và tư tưởng của Fidel Castro, Raul Castro và sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo mới, nhân dân Cuba anh em chắc chắn sẽ vượt qua được thách thức, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và sẽ xây dựng đất nước Cuba ngày càng giàu mạnh và thịnh vượng; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã, luôn và sẽ mãi sát cánh với nhân dân Cuba, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ nhau để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng mỗi nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. 
  Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Với hơn 50 hoạt động và sự kiện quan trọng của Trưởng đoàn cũng như lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị  - xã hội, các địa phương trong đoàn cũng như kết quả rất tốt đẹp của diễn đàn xúc tiến đầu tư, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung trong sáng và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được nâng lên tầm cao mới, xứng đáng với quan hệ hữu nghị đặc biệt, có một không hai giữa Việt Nam và Cuba”. 
 *Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng “26 tháng 7”, trước đây là trại lính Moncada và nay là bảo tàng, đồng thời là Trường học mang tên “26 tháng 7”.
  Di tích này gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26/7/1953 diễn ra cuộc tấn công pháo đài Moncada của đội quân 135 chiến sĩ do lãnh tụ Fidel Castro chỉ huy, được coi là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự do của nhân dân Cuba. Sự kiện là mốc son quan trọng, là tiền đề để cách mạng Cuba đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 1/1/1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-va-chu-tich-quoc-hoi-cuba-esteban-lazo-hernandez-tham-thanh-pho-santiago-de-cuba-329333.html


top