Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội thăm Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển Urban Ahlin, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa có chuyến thăm chính thức thành công tốt đẹp đến Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc từ ngày 6-14/4/2017.
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và ba nước nói chung, trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta và cơ quan lập pháp của ba nước nói riêng.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Thụy Điển sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vào năm 1993, đến Hungary sau 9 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008 và đến Séc sau 8 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2009.

Dưới đây là tổng hợp những hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm ba nước Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc.
 
Tại Vương quốc Thụy Điển



Thụy Điển hiện có 52 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng kí 92,7 triệu USD (tháng 12/2016), đứng thứ 43/115 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Thụy Điển cũng là nước Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (bắt đầu từ năm 1967), tổng viện trợ trên 3,5 tỷ USD.



Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin (giữa) tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
tại Nhà Quốc hội Thụy Điển. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Công chúa kế vị Victoria Alice Désirée
tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Stockholm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm trụ sở Tập đoàn Ericsson của Thụy Điển
đóng tại thủ đô Stockholm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN



Tại Hungary


 

Tính đến năm 2016, Hungary có 15 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng kí 50,66 triệu USD, đứng thứ 55 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với giữa Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng thống Hungary Janos Ader
tại dinh Tổng thống ở Thủ đô Budapest. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo (ngoài cùng, bên phải)
đồng chủ trì Hội thảo xây dựng pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế của Quốc hội hai nước.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Tại Cộng hòa Séc



Cộng hòa Séc hiện có 34 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 89,9 triệu USD, đứng thứ 45/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều duy trì ở mức khá, năm 2013 đạt 238 triệu USD, năm 2014 đạt 294 triệu USD, năm 2015 đạt 248 triệu USD và năm 2016 đạt 249 triệu USD.



Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Séc Milan Stech.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Hamacek.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Công ty pha lê Moser của Cộng hòa Séc.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/chu-tich-quoc-hoi-tham-thuy-dien-hungary-va-cong-hoa-sec-146325.html


top