Tin tức

Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Sáng 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Viêng-Thoong Sỉ-phăn-đon (Viengthong Siphandon), Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào nhân dịp Đoàn Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm Việt Nam.
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chánh án TAND tối cao Lào Viengthong Siphandon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  

Chúc mừng đồng chí Viêng thoong Sỉ - phăn - đon được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, mối quan hệ sâu đậm tình đồng chí, anh em, cùng giúp nhau phát triển, trong đó có sự hợp tác hiệu quả của hai cơ quan Tòa án nhân dân tối cao hai nước. 

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đồng chí Viêng thoong Sỉ - phăn - đon chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Đồng chí Viengthong Siphandon cho biết, thời gian qua Tòa án nhân dân tối cao Lào và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ. Ngoài hỗ trợ, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng một số dự án luật, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong thời gian tới, hai cơ quan nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán của Lào.

Đồng chí Viêng thoong Sỉ - phăn - đon đề nghị hai cơ quan Tòa án hai nước cần tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, góp phần thiết thực vào kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). 

Chúc mừng hai cơ quan Tòa án của Việt Nam và Lào hợp tác hiệu quả thời gian qua, cả ở cấp Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cải cách tư pháp. Việt Nam đã sớm tiến hành cải cách tư pháp, lấy tòa án làm trung tâm, nhờ đó đã xây dựng, củng cố cơ quan tư pháp, nhất là hệ thống tòa án. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Việt Nam đang xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến 2030, định hướng 2045, trong đó có nhiều nội hàm quan trọng về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án. Thời gian gần đây, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cũng đã nỗ lực đi đầu trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp; thường xuyên cải cách thủ tục tòa án theo hướng công khai, minh bạch; nâng cao năng lực của đội ngũ thẩm phán và cơ sở vật chất từ Tòa án nhân dân tối cao tới các tòa án địa phương; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. 

Với các kinh nghiệm đó, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ về lý luận, bài học thực tiễn với các bạn Lào nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng, hợp tác giữa hai cơ quan Tòa án hai nước sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào./. 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chu-tich-nuoc-tiep-chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-lao-294428.html


top