Tin tức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Lạng Sơn


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sĩ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chiều 3/11, trong chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, tỉnh tập trung cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó là tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về kinh tế, năm nay, ước tăng trưởng 6,3% so với mục tiêu tăng 7 đến 7,5%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh sau 10 tháng tăng 110%, đạt 24,5 tỷ USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước của Lạng Sơn năm nay lần đầu tiên đạt ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng 172%.

Đối với hoạt động thương mại, năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ước đạt 24 tỷ USD, tăng 123%, trong đó xuất khẩu đạt 6 tỷ USD. Tính đến hết tháng 10, số thuế xuất nhập khẩu thu được đã đạt 6.400 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự toán được giao ở mức 3.450 tỷ đồng. Lạng Sơn đang triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh thông quan hàng hóa, nên mặc dù có tình trạng xe ùn ứ nhưng không kéo dài và chỉ diễn ra tạm thời do phía nước bạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Về phòng, chống dịch COVID-19, trong đợt dịch lần thứ 4, toàn tỉnh có 227 ca F0 và hiện có 10 ca F0 đang điều trị, theo dõi 224 F1. Tỉnh đã tiêm mũi 1 cho trên 87% người dân và mũi 2 đạt trên 67%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19, là địa phương có nhiều cửa khẩu quốc tế, giao thương phức tạp nhưng Lạng Sơn đã triển khai tốt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và phòng, chống dịch, giảm thiểu cố ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 của tỉnh đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được giữ vững và từng bước được cải thiện.

Chủ tịch nước đánh giá, Lạng Sơn duy trì tốt mối quan hệ với các  địa phương tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ biên giới hòa bình, thông suốt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ động và hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, nhất là trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu.

Cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn chưa thực sự bền vững, Chủ tịch nước phân tích: Trung ương vẫn phải trợ cấp về ngân sách. Hoạt động sản xuất của người dân vẫn mang nặng tính tự cung, tự cấp. Các khu kinh tế cửa khẩu chưa thực sự phát huy được thế mạnh riêng có của địa phương. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần lưu ý, không được chủ quan.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung Quốc là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, có mối quan hệ lịch sử, lâu dài. Do đó, việc xây dựng biên giới hòa bình, thông suốt, ổn định và phát triển giữa hai nước là hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước nêu rõ, Lạng Sơn có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và các địa phương thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, có thế mạnh về giao thương. Tỉnh có nhiều tiềm năng về du lịch, nông nghiệp cần tiếp tục được đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Lạng Sơn tiến hành mở cửa phải đi liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tránh để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cần xây dựng cơ chế liên kết các địa phương dọc biên giới để thúc đẩy giao lưu thương mại, hợp tác kinh tế. Từ đó, nỗ lực phấn đấu, tập trung đưa thành phố Lạng Sơn phát triển đột phá hơn trong tương lai.

Tỉnh cần có cơ chế liên kết các tỉnh biên giới, tạo ra tuyến hành lang kinh tế phát triển mạnh dọc tuyến biên giới. Lạng Sơn tập trung nguồn lực, vốn đầu tư, nhân lực, chính sách, con người cho phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột kinh tế: Kinh tế cửa khẩu, kinh tế du lịch bền vững; nông nghiệp thông minh gắn với công nghiệp, công nghiệp chế biến xuất khẩu. Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng; làm tốt hơn nữa việc quy hoạch phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng.

Chủ tịch nước đề nghị các ban, ngành chức năng và tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục đề cao trách nhiệm trong việc thiết lập, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị, cùng có lợi với tỉnh Quảng Tây và các lực lượng chức năng của Trung Quốc; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các ngành, các  lĩnh vực; tăng cường phối hợp đảm bảo thông suốt khu vực cửa khẩu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, địa phương cần có những biện pháp chủ động và phù hợp hơn nữa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất nhập khẩu. Chủ tịch nước lưu ý các  lực lượng chú trọng hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp như từng diễn ra ở Lạng Sơn, nhất là vào dịp cuối năm.

*Trước đó, cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, Lạng Sơn.

Báo cáo với Chủ tịch nước, các lực lượng chức năng cho biết đã phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19; ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, không làm lây lan dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn và các  địa phương thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phối hợp tốt trong công tác ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh trái phép; tổ chức tiếp nhận công dân hai nước trở về nước và có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Tỉnh Lạng Sơn đã phát động trong nhân dân 21 xã, thị trấn biên giới phong trào ngăn chặn, phòng chống tội phạm, ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước lưu ý các  lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt hơn nữa việc duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thông suốt. Hai bên cần tăng cường phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai nước thông quan trong bối cảnh dịch COVID-19; từ đó, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng chức năng của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp, triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-lang-son-275317.html


top