Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cũng điểm lại những mốc son quan trọng trong suốt 65 năm hai nước kề vai, sát cánh, cả trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước sau này. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước được củng cố trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho tới kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, các tổ chức chính trị xã hội, giao lưu nhân dân…
Đồng chí Miguel Diaz Canel đánh giá cao sự ủng hộ kiên định mà Việt Nam dành cho Cuba trong cuộc đấu tranh yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt lệnh bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách phi lý các quốc gia bảo trợ khủng bố; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em vì sự hỗ trợ vô giá đối với an ninh lương thực của Cuba, đặc biệt là những chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba đầy ý nghĩa như mới đây Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động mới đây.
Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định, tình cảm gắn kết giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững và không gì có thể phá vỡ nổi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt này.
Đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Về phần mình, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và Phu nhân cùng các đại biểu, cùng toàn thể các bạn Cuba và Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm đặc biệt có ý nghĩa này.
Xúc động ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cách đây 65 năm, ngày 2/12/1960, Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son lịch sử, mở đầu cho mối quan hệ thân tình mẫu mực, hiếm có giữa hai quốc gia trong lịch sử quốc tế.
Chủ tịch nước khẳng định, cùng chung lý tưởng cao đẹp là Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của Anh hùng Jose Marti, lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba, vững vàng vượt qua mọi thử thách và biến động, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.
Chủ tịch nước nhắc lại tình đoàn kết của Cuba đối với Việt Nam trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, từ việc Cuba là quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bối cảnh ra đời câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị tháng 9/1973, cho tới sự giúp đỡ chí tình của Cuba những năm tháng ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng; khẳng định đó là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, sự ủng hộ quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước cho biết, khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua Thời kỳ Đặc biệt và tiến hành quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, hai nước tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những hạt lúa, hạt đường ngọt ngào. Trong khi Cuba đã trao Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý, vaccine phòng COVID-19, Việt Nam tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây cà phê…, đồng thời hai nước cũng trao đổi với nhau những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân xem trưng bày ảnh 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nhưng như anh em một nhà” và khẳng định của lãnh tụ Fidel Castro rằng “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay; và đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam. Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Miguel Diaz Canel, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba, đúng vào dịp nhân dân Việt Nam kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một lần nữa minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.
Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã được tôi luyện, thử thách ở những thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng mỗi nước, trải qua những biến động phức tạp của tình hình thế giới trong 65 năm qua và cho đến ngày nay, mối quan hệ đó vẫn không hề thay đổi và ngày càng trở lên sâu sắc, tốt đẹp hơn.
Với tình cảm đặc biệt của những người đồng chí, anh em thân thiết, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế-xã hội và triển khai linh hoạt, thực chất quan hệ đối ngoại; tin tưởng chắc chắn rằng, đất nước Cuba Anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa./.