Tin tức

Chủ tịch nước: Huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế tập thể ở Tiền Giang

Một tuần sau chuyến làm việc chuyên đề tại tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể, sáng 6/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát và làm việc tại tỉnh Tiền Giang – một địa phương thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long có những bước chuyển dài sau 20 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là mô hình các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
Trong năm 2021 và Quý I năm 2022, Tiền Giang đã thành lập mới 23 hợp tác xã (trong đó có 19 hợp tác xã nông nghiệp và 4 hợp tác xã vận tải), giải thể 1 hợp tác xã. Như vậy đến nay, tỉnh có 247 hợp tác xã các loại; thu hút 87.301 thành viên tham gia, tăng 8.116 thành viên so với cuối năm 2020; tạo việc làm cho 30.634 lao động, tăng 3.347 lao động; tổng doanh thu trên 2.651 tỷ đồng, lợi nhuận trên 73 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP),... các hợp tác xã được hỗ trợ để tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tham gia mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, GlobalGAP. Đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nổi bật như: Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ Phường 1, Hợp tác xã Rạch Gầm, Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, Mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, mô hình hợp tác xã phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông thôn ...

*Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm mô hình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thanh long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo với 250 thành viên, hoạt động chủ yếu trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ thanh long và một số cây hoa màu chủ lực của Tiền Giang trên diện tích 300ha. Nhiều năm qua, hợp tác xã đã sản xuất theo quy trình Global Gap, sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Quốc. Năm ngoái, hợp tác xã có doanh thu khoảng 50 tỉ đồng, ngoài lợi nhuận 3.000 đồng/kg cho nông dân, hợp tác xã vẫn lãi 1,8 tỉ đồng. Doanh thu mỗi thành viên hợp tác xã khoảng 300 đến 400 triệu mỗi năm.
   
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao hợp tác xã Mỹ Tịnh An có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổ chức liên kết sản xuất tốt, phát triển vùng trồng sản phẩm chủ lực địa phương như thanh long, dừa. Sản phẩm sản xuất với công nghệ tiến bộ, đảm bảo tiêu chuẩn cao, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính theo hướng chính ngạch. Hợp tác xã quan tâm đến lợi ích của xã viên, đảm bảo thu nhập tốt cho lao động. Trước những băn khoăn về một số tồn tại, khó khăn cần khắc phục của hợp tác xã, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện Chợ Gạo và tỉnh Tiền Giang cần hỗ trợ giải quyết; đồng thời đề nghị hợp tác xã Mỹ Tịnh An tiếp tục có biện pháp mở rộng sản xuất, vùng nguyên liệu các sản phẩm chủ lực địa phương, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phục vụ cả xuất khẩu và thị trường trong nước. 

*Làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về kết quả phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chủ trương quan trọng của Đảng ta là kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Do đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thì cần những cơ chế tốt hơn để phát triển kinh tế hợp tác trong thời gian tới sát với yêu cầu thực tiễn hơn.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã trên địa bàn Tiền Giang, Chủ tịch nước cho rằng, tỉnh đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 13-NQ/TW, quyết liệt trong xử lý, tái cơ cấu các cơ sở yếu kém. Đến nay, phát triển kinh tế tập thể ở Tiền Giang tương đối đa dạng, có nhiều mô hình hiệu quả, được nhân rộng và trở thành một xu thế phát triển tốt, đóng góp ngày càng tích cực vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Về những bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kinh tế tập thể nói riêng ở Tiền Giang, Chủ tịch nước chỉ rõ, tốc độ phát triển còn dưới mức tiềm năng, quy mô kinh tế còn nhỏ, sản xuất còn manh mún. Kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã dù đã được quan tâm, phát triển nhưng vẫn còn thiếu những thương hiệu lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; kết nối kinh tế - thương mại còn nhiều bất cập.

Về hướng phát triển của Tiền Giang trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu về khai thác tài nguyên “nhất cận thị, nhị cận giang” ở địa phương một cách hiệu quả hơn; trong đó, chú trọng phát triển mạnh mẽ nông nghiệp thông minh, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Cùng với đó là phát triển kinh tế du lịch, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; đặc biệt cần chú trọng đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Chú trọng hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất; đào tạo nguồn nhân lực; liên kết hợp tác trong phát triển vùng, khu vực.  

Nhấn mạnh đến xu hướng tất yếu phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam, cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, cụ thể hơn trong thời gian tới, Chủ tịch nước cũng nêu ra những vấn đề như: Tồn tại trong chính sách, pháp luật cho phát triển kinh tế hợp tác xã; các vấn đề như: Giải quyết vốn, chất lượng quản lý, điều hành, vấn đề đất đai và đặc biệt là liên kết giữa các hợp tác xã từ đầu vào đến đầu ra trong nông nghiệp; phục vụ lợi ích xã viên và cộng đồng.

Khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng đối với lĩnh vực này, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo, chính quyền và người dân tỉnh Tiền Giang cần bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đảm bảo các nguyên tắc dân chủ và đồng thuận, tự nguyện, tự quyết, cùng chịu trách nhiệm trong liên kết, hợp tác.

Chủ tịch nước đề nghị Tiền Giang tổ chức tốt việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục phát triển kinh tế tập thể; có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện Nghị quyết phù hợp, sao cho phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình kinh tế quan trọng này; đồng thời tăng cường áp dụng kinh nghiệm các mô hình tiên tiến ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước mong muốn Tiền Giang phát huy hơn nữa vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong vận động các hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/chu-tich-nuoc-huy-dong-suc-manh-tong-hop-trong-phat-trien-kinh-te-tap-the-o-tien-giang-290782.html


top