Tin tức

Chăm sóc sức khỏe học đường từ việc khám định kỳ

Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đắk Lắk triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các vấn đề bất thường, tư vấn, can thiệp kịp thời, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh lâu dài.
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

 

Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) có hơn 1.700 học sinh được tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học. Bà Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, nhà trường chú trọng tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Trường phân công nhân viên y tế phối hợp triển khai theo kế hoạch, kiểm tra các chỉ số cơ bản và cập nhật dữ liệu, phục vụ công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh trong quá trình học tập.
 
Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có12 trường học với gần 12.500 học sinh đăng ký khám sức khỏe định kỳ miễn phí đầu năm học. Để triển khai đồng bộ, Trạm Y tế xã thành lập 6 đoàn với 24 y, bác sĩ, tổ chức khám liên tục tại các trường, điểm trường và phân hiệu.
 
Tại Trường Trung học cơ sở Phước An, xã Krông Pắc, hơn 1.560 học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, răng miệng và một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường. Nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức phân luồng, hướng dẫn học sinh, bảo đảm quá trình khám diễn ra thuận lợi, an toàn. Em Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 9K chia sẻ, em rất vui khi được nhà trường phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí. Việc kiểm tra giúp em và các bạn biết được tình trạng sức khỏe của mình để chủ động chăm sóc, điều chỉnh thói quen sinh hoạt khi cần thiết.
 
Theo y sĩ Hồ Văn Cường, Trạm Y tế xã Krông Pắc, qua khám sức khỏe đầu năm, các vấn đề thường gặp ở học sinh được phát hiện gồm tật khúc xạ, bệnh răng miệng và một số vấn đề liên quan đến hệ vận động, cột sống. Những trường hợp cần lưu ý đều được tư vấn, hướng dẫn và phối hợp với gia đình theo dõi, đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi cần thiết.
 
Ông Nguyễn Khắc Thống, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước An thông tin, nhà trường xác định chăm sóc sức khỏe học sinh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phương châm chủ động phòng bệnh. Bên cạnh phối hợp với y tế cơ sở kiểm tra thể lực, thị lực, răng miệng và hệ vận động, nhà trường còn rà soát tiền sử bệnh, tình trạng tiêm chủng để thông tin đến phụ huynh, hướng dẫn bổ sung vaccine còn thiếu theo quy định. Kết quả khám cũng giúp giáo viên có thêm thông tin để chăm sóc học sinh phù hợp. Với những em có vấn đề về thị lực, nhà trường có thể bố trí chỗ ngồi thuận lợi; học sinh có hạn chế về vận động được giáo viên thể chất lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện.
 
Ông Nguyễn Xuân Giao, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Krông Pắc cho biết, thời gian tới, trạm tiếp tục phối hợp với các trường hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh đã đăng ký, đồng thời hỗ trợ cập nhật kết quả lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, từng bước chuyển từ kiểm tra theo đợt sang quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh liên tục, tạo điều kiện phát hiện sớm những thay đổi bất thường và có hướng can thiệp phù hợp.
 
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2026-2027, toàn tỉnh hiện có khoảng 700.000 học sinh. Đến cuối tháng 9/2026, có 491 cơ sở giáo dục, chiếm hơn 65,3%, đã tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Công tác số hóa dữ liệu sức khỏe học sinh cũng đang từng bước được triển khai. Gần 469.000 học sinh đã có dữ liệu sức khỏe được cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế...
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội ngũ cán bộ y tế trường học tại một số cơ sở giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu và phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, trong khi nguồn lực đầu tư cho y tế học đường còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận phụ huynh, học sinh về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và y tế cơ sở ở một số nơi chưa chặt chẽ. Việc tổ chức khám cho số lượng lớn học sinh cũng đặt ra yêu cầu về kinh phí, cơ chế bố trí và thanh quyết toán, trong khi các cơ sở giáo dục còn lúng túng trong quá trình thực hiện.
 
Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Y tế nâng cấp phần mềm, kịp thời bổ sung tài khoản để các cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu đúng tiến độ. UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất là tại các điểm trường lẻ và địa bàn khó khăn.
 
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, ít nhất 60% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách, đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định; 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế chuyên biệt, thuốc và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định; 100% cơ sở giáo dục tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em, học sinh... Giai đoạn 2031-2035, ngành thúc đẩy triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người học; phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu về nhân lực, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu người khuyết tật...
 
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm những bất thường về thể chất mà còn góp phần hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe ở học sinh. Để hoạt động phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và y tế cơ sở; đồng thời đẩy mạnh quản lý dữ liệu sức khỏe, hướng tới mục tiêu học sinh được theo dõi, chăm sóc và can thiệp kịp thời khi cần thiết./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cham-soc-suc-khoe-hoc-duong-tu-viec-kham-dinh-ky-472067.html


top