Từ ngày 9-10/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị khoa học tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 lần thứ IV năm 2026, với chủ đề “Dự phòng toàn diện, can thiệp chuyên sâu”. Đây là dịp để các chuyên gia, bác sĩ trong cả nước cập nhật tiến bộ y học, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả dự phòng và điều trị bệnh lý tim mạch.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN
Chương trình có sự tham gia của hơn 350 đại biểu, hơn 80 báo cáo khoa học, 20 phiên khoa học tại 4 không gian chuyên môn và 6 ca can thiệp truyền hình trực tiếp. Hội nghị được tổ chức theo hướng đa chuyên ngành, kết nối công tác dự phòng bệnh lý tim mạch và đột quỵ với tim mạch can thiệp, điện quang can thiệp, đồng thời đào tạo chuẩn hóa siêu âm tim và siêu âm tim thai. Đáng chú ý, các ca can thiệp truyền hình trực tiếp được lựa chọn làm nội dung trọng tâm tại nhiều phiên hội thảo, gắn thảo luận chuyên môn với quá trình ra quyết định trong thực tiễn lâm sàng. Qua đó, các chuyên gia có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực hành, cập nhật kiến thức và thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, góp phần đưa các kỹ thuật tim mạch tiên tiến đến gần hơn với người bệnh Quảng Trị và khu vực miền Trung.
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nêu rõ: Chủ đề “Dự phòng toàn diện, can thiệp chuyên sâu” thể hiện yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc sức khỏe hiện nay. Bên cạnh nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, ngành Y tế cần chú trọng dự phòng, phát hiện sớm, quản lý các yếu tố nguy cơ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, bệnh viện, cơ sở đào tạo và đồng nghiệp trong cả nước; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để ngành Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác chuyên môn.Với nền tảng 10 năm xây dựng và phát triển, cùng sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc và sự đồng hành của các chuyên gia, ông Hoàng Xuân Tân tin tưởng lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát triển. Hội nghị khoa học tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 ngày càng được nâng tầm, trở thành cầu nối chuyên môn giữa Quảng Trị với các trung tâm tim mạch, bệnh viện và chuyên gia trong cả nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, giúp người bệnh được dự phòng tốt hơn, cấp cứu kịp thời và tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN
Các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ thầy thuốc đến từ các cơ sở y tế đã cập nhật các khuyến cáo tim mạch ESC 2026; tiếp cận quản lý lipid máu theo xu hướng mới; gánh nặng bệnh tim mạch do xơ vữa tại Việt Nam và định hướng dự phòng từ tuyến y tế cơ sở; tiếp cận đa mô thức trong chẩn đoán hình ảnh xơ vữa động mạch, ý nghĩa trong phân tầng nguy cơ tim mạch; công cụ ước tính nguy cơ tim mạch trong thực hành đối với người bệnh Việt Nam; hướng tiếp cận từ SCORE2 đến nguy cơ đa gen và multi-omics nhằm cá thể hóa phân tầng nguy cơ tim mạch cho người Việt Nam…
Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: Qua 3 lần tổ chức, hội nghị đã từng bước tạo dựng diễn đàn chuyên môn có chiều sâu, góp phần đưa tiến bộ y học hiện đại, chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh. Chủ đề hội nghị phản ánh cách tiếp cận toàn diện của y học hiện đại: không chỉ điều trị khi bệnh đã xảy ra mà còn phải quản lý nguy cơ, dự phòng từ sớm, khi cần can thiệp, phải hướng tới độ chính xác, chuyên sâu và an toàn cao hơn…/.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cap-nhat-tien-bo-y-hoc-nang-cao-chat-luong-dieu-tri-benh-tim-mach-471293.html