Tin tức

Cảnh báo bệnh lý tim mạch gia tăng và trẻ hóa trong cộng đồng

Trong bối cảnh gánh nặng bệnh lý tim mạch tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, ngày 13/9, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành tim mạch năm 2026, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu cùng nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. 
  Chuyên đề suy tim thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, y bác sĩ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN  

 

Bác sĩ Lý Văn Chiêu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, hội nghị năm nay ghi nhận sự đóng góp chuyên môn từ 12 Giáo sư, 32 Phó Giáo sư, 63 Tiến sĩ và 40 bác sĩ chuyên khoa II/Thạc sĩ, với tổng cộng hơn 200 báo cáo khoa học. Chương trình gồm 33 phiên chuyên đề bao phủ hầu hết các lĩnh vực cơ bản của tim mạch, 7 phiên hội thảo vệ tinh, 2 khóa đào tạo liên tục và 1 phiên báo cáo đặc biệt của các bác sĩ nội trú. Bên cạnh các chủ đề truyền thống, hội nghị mở rộng cập nhật nhiều nội dung mới như: Điều dưỡng tim mạch và Dinh dưỡng trong tim mạch; Y học chính xác (đặc biệt trong ung thư tim mạch và bệnh lý hệ tĩnh mạch); Phẫu thuật tim can thiệp ít xâm lấn; Phẫu thuật tim cho người cao tuổi và rất lớn tuổi…

Phát biểu tại hội nghị, Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh lý tim mạch đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trên thế giới, mỗi năm có gần 19 triệu người tử vong do tim mạch. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh lý tim mạch mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong; trong đó khoảng 3/4 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh lý mạch vành và đột quỵ. Do quá trình đô thị hóa và thay đổi lối sống, mô hình bệnh tật tim mạch tại Việt Nam đang dịch chuyển dần tương đồng với các nước phát triển. Tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ tuổi ngày càng gia tăng, ghi nhận cả những trường hợp dưới 30 tuổi, thậm chí dưới 20 tuổi.

Là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện duy nhất trên cả nước có 7 chuyên khoa sâu trong lĩnh vực tim mạch. Việc phát triển các chuyên khoa sâu này đã tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu và đạt được những thành tựu đặc biệt trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh lý tim mạch cho người dân.

Ấn tượng với những thành tựu mà Bệnh viện Chợ Rẫy đạt được trong điều trị, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực tim mạch, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho rằng, những đóng góp này không chỉ mang lại giá trị lớn cho khu vực phía Nam mà còn lan tỏa, nâng tầm toàn hệ thống tim mạch trên cả nước. Thực tiễn y học cho thấy, việc điều trị các bệnh lý tim mạch ngày nay đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ và toàn diện. Do đó, việc kết nối và mời các chuyên gia quốc tế, chuyên gia các chuyên ngành khác như ung thư, hồi sức cấp cứu…tham gia báo cáo tại hội nghị là bước tiến quan trọng của Bệnh viện Chợ Rẫy trong bắt kịp y học thế giới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, hội nghị là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ y tế tại các bệnh viện tuyến cuối và các bệnh viện tuyến dưới cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tiếp cận những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch.

Trong khuôn khổ Hội nghị năm nay, vấn đề quản lý suy tim – hậu quả cuối cùng của các bệnh lý tim mạch chuyển hóa như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường – được các chuyên gia đầu ngành đặc biệt nhấn mạnh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tất Đạt, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sự gia tăng của các bệnh lý tim mạch cùng xu hướng già hóa dân số khiến tỷ lệ suy tim được dự báo tiếp tục tăng trên toàn cầu. Suy tim hiện là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện, đặc biệt ở người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 90 ngày sau đợt cấp suy tim lên đến 30%, và việc tái nhập viện liên tục sẽ càng làm tăng nguy cơ tử vong ở người bệnh.

Chia sẻ về sự nguy hiểm mà bệnh lý suy tim mang lại, Bác sĩ Trần Quang Khánh, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim có thể lên tới 50%, cao hơn nhiều bệnh lý ung thư. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là người dân chưa chủ động quản lý sức khỏe, thường chỉ đến khám khi bệnh đã rất nặng hoặc không tuân thủ điều trị.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm suy tim, Bác sĩ Trần Quang Khánh khuyến cáo, những người có yếu tố nguy cơ (tăng huyết áp, bệnh thận mãn tính, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì/thừa cân) cần bắt buộc khám sức khỏe định kỳ. Người dân cần duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe hàng năm thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng. “Một trong những tín hiệu vui là hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân, trong đó mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần – đây là cơ hội để chúng ta phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch trong cộng đồng. Việc phát hiện sớm kết hợp ứng dụng các nhóm thuốc điều trị hiện đại sẽ giúp giảm tỷ lệ nhập viện, ngăn tiến triển nặng và tử vong”, Bác sĩ Khánh khẳng định./.

 


Tại Hội nghị, các báo cáo đã đưa ra các cảnh báo về nguy cơ gia tăng và trẻ hóa bệnh lý tim mạch; đồng thời cập nhật ứng dụng công nghệ hiện đại, sự phối hợp đa chuyên khoa và nêu bật vai trò của tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý tim mạch trong cộng đồng.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/canh-bao-benh-ly-tim-mach-gia-tang-va-tre-hoa-trong-cong-dong-467046.html


top