Tin tức

Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường

Năm học 2026-2027, việc khám sức khỏe, sàng lọc bệnh học đường được các địa phương và trường học ở tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ. Điểm mới của năm học này là kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được cập nhật đầy đủ vào Sổ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng theo dõi sức khỏe liên tục trong suốt quá trình học tập và phát triển.
Khám sức khỏe cho học sinh trường Mầm non Phạm Ngũ Lão (xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

 

Chủ động từ cơ sở

Hiện nay, phường Trần Lãm là đơn vị dân số đông nhất Hưng Yên với hơn 92.000 nhân khẩu. Với kinh nghiệm là một trong 3 địa phương đầu tiên của tỉnh được chọn làm điểm chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí vào tháng 5/2026 nên khi triển khai hoạt động khám sức khỏe cho học sinh, phường có nhiều thuận lợi hơn.

Theo ông Vũ Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, năm học 2026-2027, toàn phường có trên 18.800 em đang theo học tại các trường mầm non công lập, tư thục, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, trên 6.200 trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi và trên 12.600 học sinh từ 6 đến dưới 16 tuổi. Với số lượng trẻ em, học sinh lớn, ngay sau khi hoàn tất công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp, kiện toàn bộ máy quản lý giáo dục, UBND phường đã triển khai sớm việc tổ chức khám sức khỏe với yêu cầu mọi công tác chuẩn bị hoàn thành trước ngày 24/8.

Trạm Y tế phường chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức khám sức khỏe, nhập thông tin, dữ liệu của từng trẻ em, học sinh lên hệ thống; cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ chủ động tuyên truyền, chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết, đến ngày 30/8, phường Trần Lãm đã cơ bản hoàn thành khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh.

Chị Lê Thị Hải Yến (tổ 11, phường Trần Lãm) có hai con đang học tại Trường Tiểu học Trần Lãm 1 cho biết, sau đợt khám, gia đình được thông báo khá cụ thể về tình trạng sức khỏe của các con, trong đó một cháu được tư vấn có biểu hiện nhẹ cân. Thông tin này giúp chị Yến có thêm cơ sở để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đồng thời theo dõi sát hơn quá trình phát triển thể chất của con.

Tương tự tại xã Thái Thụy, từ ngày 10-20/9, Trạm Y tế xã phối hợp với các trường học khám sức khỏe định kỳ cho hơn 9.000 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo kế hoạch, học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng và các chỉ số sức khỏe cơ bản; khám mắt, khám chuyên khoa; khai thác tiền sử bệnh tật, ghi nhận kết quả, tư vấn chăm sóc và hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh, phụ huynh học sinh được tư vấn, hướng dẫn đưa con em mình đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Việc sàng lọc các bệnh học đường giúp nhận diện sớm hơn những vấn đề sức khỏe có thể. Đây cũng là cơ sở để nhà trường phối hợp với phụ huynh đưa ra phương án chăm sóc phù hợp, hạn chế để những bất thường về thể chất hay các bệnh lý khác ảnh hưởng đến quá trình học tập, phát triển của học sinh.

Quản lý sức khỏe bằng dữ liệu

Tại nhiều địa phương, việc khám sức khỏe cho học sinh cũng được triển khai ngay sau khai giảng. Cô giáo Phạm Ngọc Quá, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quang Trung cho biết, thực hiện kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi ở phường năm 2026, ngày 8/9 nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế phường, Bệnh viện Phổi Hưng Yên, Bệnh viện Hưng Hà và Bệnh viện Mắt Việt - Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 890 học sinh. Kết quả được ghi nhận vào Phiếu khám sức khỏe, làm cơ sở để nhà trường và gia đình theo dõi tình trạng sức khỏe của từng học sinh. Với những trường hợp có vấn đề cần lưu ý được nhà trường phối hợp với gia đình hướng dẫn theo dõi, chăm sóc hoặc khám chuyên khoa khi cần thiết.

Khám sức khỏe cho học sinh trường THPT Quang Trung (phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) . Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

 

Đến nay, nhiều địa phương tại Hưng Yên đã hoàn thành công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, tiêu biểu như xã Văn Giang đã hoàn thành vào ngày 11/9 với tổng số trên 10.443 trẻ em và học sinh thuộc 14 cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn, đồng thời hồ sơ được cập nhật trên phần mềm quản lý y tế cơ sở V20, tạo cơ sở thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thị Thu Phương thông tin, việc khám sức khỏe định kỳ đã được thực hiện thường xuyên tại nhiều cơ sở giáo dục. Từ năm học 2026-2027, yêu cầu mới đặt ra là kết quả khám phải được cập nhật vào hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử của từng học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công văn phối hợp của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT về triển khai công tác quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và lập Sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 cùng với đó là các kế hoạch liên quan đối với từng cấp học.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe đầu năm học hoặc khám sàng lọc bệnh tật cho người học ngay sau ngày khai giảng 5/9; bảo đảm 100% học sinh được khám sức khỏe theo quy định. Các cơ sở giáo dục đồng thời phải chủ động phối hợp với cơ sở y tế, đơn vị cung cấp phần mềm để cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả khám vào Sổ sức khỏe điện tử của từng cá nhân ngay sau khi kết thúc đợt khám. Dữ liệu sức khỏe được định hướng tích hợp trên ứng dụng VNeID và kho dữ liệu ngành y tế; kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải báo cáo kết quả ngay sau khi hoàn thành đợt khám để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và UBND tỉnh; đồng thời nhập đầy đủ số liệu theo yêu cầu, chậm nhất vào ngày 30/9/2026.

Khi được cập nhật đầy đủ và liên thông, dữ liệu về sức khỏe có thể trở thành cơ sở để theo dõi diễn biến sức khỏe của mỗi học sinh qua từng giai đoạn, qua nhiều năm. Dữ liệu tập trung cũng giúp ngành giáo dục và ngành y tế có thêm căn cứ nhận diện những vấn đề sức khỏe phổ biến trong lứa tuổi học đường, từ đó chủ động xây dựng các hoạt động tư vấn, truyền thông, sàng lọc và can thiệp phù hợp. Khi kết quả khám được chia sẻ đúng quy định, gia đình, nhà trường và cơ sở y tế có thể cùng tham gia vào quá trình chăm sóc sức khỏe học sinh. Đây cũng là một bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe học đường, từ xử lý khi vấn đề đã xuất hiện sang chủ động nhận diện nguy cơ, theo dõi liên tục và can thiệp sớm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tạo điều kiện để trẻ em, học sinh phát triển toàn diện./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/buoc-chuyen-trong-cham-soc-suc-khoe-hoc-duong-467537.html


top