Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ đặc điểm miền núi, vùng biển, biên giới, hải đảo cùng sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo.
Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Xung quanh nội dung này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về những giải pháp, quyết tâm của địa phương trước thềm ngày hội lớn của toàn dân diễn ra vào ngày 15/3 tới.
*Phóng viên: Thưa ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, xin ông cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai như thế nào?
*Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm: Thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về cuộc bầu cử, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định và hoàn thành trước thời hạn nhiều nội dung quan trọng. Đến nay, tỉnh đã trình Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 17 đại biểu được bầu. Đồng thời, 38 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã được ấn định và công bố, với 85 đại biểu được bầu (sớm hơn 3 ngày so với quy định); 38 Ban bầu cử HĐND tỉnh cũng đã được thành lập (sớm hơn 4 ngày so với quy định).
Cho đến thời điểm này, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 1.004 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 1.004 đơn vị bầu cử, với số lượng được bầu là 2.949 đại biểu. UBND cấp xã đã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử tương ứng. Mặc dù công tác hiệp thương lần thứ ba, lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử, in ấn tài liệu… diễn ra vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, song tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành đúng và trước thời gian quy định.
Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, với nội dung, hình thức và lộ trình phù hợp, bảo đảm sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đều được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đảm bảo.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Nguyễn Dũng- TTXVN
Từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026 là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đến thành công chung của cuộc bầu cử. Ngày 27/2/2026, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các nội dung công việc còn lại.
Tỉnh xác định mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Đảng cử, dân bầu”; bầu đủ số lượng đại biểu đã được ấn định, đồng thời bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy.
*Phóng viên: Thưa ông, với đặc thù là tỉnh mới sáp nhập từ ba địa phương, có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, bao gồm cả miền núi, vùng biển, biên giới, hải đảo và có sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo, xin ông cho biết việc bảo đảm số lượng, cơ cấu và tiêu chí lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đến nay đã được thực hiện như thế nào?
*Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm: Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 24.000 km2 với 124 xã, phường, đặc khu; quy mô dân số hơn 3,8 triệu người, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có hơn 683.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh; có 312 cơ sở tín ngưỡng hợp pháp, 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận với khoảng hơn 1.500.000 tín đồ, khoảng 3.500 chức sắc, 6.700 chức việc. Điều này đã tạo nên bức tranh văn hóa, xã hội đa sắc màu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh phải là người ưu tú đại diện cho tiếng nói của các cử tri trên địa bàn. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Lâm Đồng và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo công tác nhân sự đảm bảo lựa chọn, giới thiệu người có đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác trọng trách to lớn của đất nước, địa phương để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến nay, qua ba lần hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo công tâm, khách quan, công bằng, bình đẳng. Các cấp có thẩm quyền đã công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội (gồm 29 người) và đại biểu HĐND tỉnh (gồm 133 người) với số lượng, cơ cấu theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhà.
*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/bi-thu-tinh-uy-lam-dong-y-thanh-ha-nie-kdam-bao-dam-dan-chu-dung-luat-trong-cong-tac-bau-cu-432715.html