Khám phá

Ấn tượng lễ hội voi Buôn Đôn

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 (diễn ra từ ngày 10-14/3/2023), Lễ hội voi Buôn Đôn tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn được tổ chức đầy ấn tượng theo hình thức mới vừa tôn vinh được vẻ đẹp của voi cũng như những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, vừa thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Đắk Lắk với Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) trong việc chăm sóc, bảo vệ và bảo tồn voi theo hướng thân thiện, bền vững.


Theo đó, Lễ hội voi Buôn Đôn năm nay chỉ tập trung vào các nội dung mang tính thân thiện để tôn vinh vẻ đẹp của voi như thi trang điểm cho voi, thi voi đẹp, thi voi chào khán giả, tổ chức tiệc buffet cho voi, cho voi tương tác thân thiện với du khách… còn các hoạt động mang tính cạnh tranh dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của voi như đua voi, thi voi vượt sông, voi đá bóng, voi kéo co, voi diễu hành trên đường phố… như ở các kì lễ hội trước đều được bãi bỏ.

Với hình thức tổ chức mới và giàu ý nghĩa này, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng hình ảnh những chú voi Tây Nguyên hùng dũng, khỏe mạnh nhưng cũng đáng yêu, thân thiện và gần gũi với con người nhờ được chăm sóc, bảo vệ tốt.

Bầu không khí vui nhộn, thân thiện và gần gũi của ngày hội voi Buôn Đôn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Hội voi Buôn Đôn năm nay được tổ chức theo hình thức mới không mang tính cạnh tranh, ganh đua gây ảnh hưởng đến sức khỏe của voi. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ban tổ chức Lễ hội tặng quà lưu niệm cho các đội voi. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Voi Tây Nguyên tham gia ngày hội lớn. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Các chú voi ngoan ngoãn và gần gũi trước sự tò mò đầy phấn khích của du khách. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Người quản tượng nhẹ nhàng vỗ về động viên chú voi của mình. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Những chú voi Tây Nguyên vươn vòi thể hiện sự phấn khích. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Những chú voi to lớn thuần thục thể hiện động tác cúi chào du khách. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Động tác chào thuần thục và duyên dáng của chú voi khổng lồ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Vẻ đẹp hùng dũng và khỏe mạnh của voi Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sự giao tiếp thân thiện giữa quản tượng và voi. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Các chú voi tiến vào bữa tiệc thịnh soạn trong sự cổ vũ nhiệt tình của du khách. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Voi thỏa thuê thưởng thức những món ăn tươi ngon đầy yêu thích. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Một bữa tiệc thịnh soạn dành cho các chú voi Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Du khách hào hứng mời voi những món ăn ngon. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Các chú voi tận hưởng niềm vui từ sự mời mọc nhiệt tình của du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Chú voi ngoan ngoãn đón nhận món ăn ngon từ tay một em bé. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Vẻ thích thú, thân thiện và gần gũi của chú voi khi được du khách âu yếm, vuốt ve. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngày hội cũng là dịp để đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên tự hào giới thiệu di sản văn hóa thế giới không gian văn hóa cồng chiêng nổi tiếng của mình. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
Vũ điệu truyền thống đầy mê đắm của các thiếu nữ Tây Nguyên. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/an-tuong-le-hoi-voi-buon-don-326240.html


top