Văn hóa

Ấn tượng lễ hội giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 18

Sau hơn hai năm vắng bóng vì đại dịch COVID-19, lễ hội giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản mới lại được tổ chức để tiếp tục đem đến cho công chúng và du khách những câu chuyện thú vị về mối bang giao đẹp như cổ tích giữa thương cảng Hội An và thành phố Nagasaki từ hơn 400 năm về trước để rồi từ đó đặt nền móng cho tình bang giao hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày nay.

Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản được tổ chức thường niên và đây là lần thứ 18 lễ hội được thành phố Hội An tổ chức long trọng với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sôi động, hấp dẫn, đầy màu sắc, thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng đặc biệt của đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 26 đến 28/8/2022 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai nước như: chương trình nghệ thuật đường phố, đua ghe, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Bản Araki Sorato, chợ phiên, trình diễn thời trang, thư pháp, ẩm thực...

Vẻ đẹp lãng mạn mùa thu phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ khai trương Nhà văn hóa Nhật Bản tại phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ hội thu hút sự hưởng ứng của đông đảo du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sôi động những vũ điệu dân gian Nhật Bản trên đường phố Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Những vũ điệu sôi động của giới trẻ hai nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Thanh niên hai nước Việt Nam - Nhật Bản hào hứng múa hát giao lưu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Trình diễn thời trang thân thiện với môi trường. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Các nữ du khách Nhật Bản hào hứng trong ngày lễ hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nữ ca sĩ người Nhật Bản biểu diễn ở phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nhiều du khách nước ngoài có cơ hội khám phá nét văn hóa thú vị của người Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Màn trình diễn trang phục kimono truyền thống Nhật Bản của đội thiếu niên phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

 Sự kiện văn hóa độc đáo này đã đem đến cho người dân và du khách những khám phá và trải nghiệm thú vị về lịch sử bang giao giữa Hội An – Nagasaki và rộng hơn là tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua những câu chuyện được tái hiện một cách sinh động bằng tài năng diễn xuất tự nhiên nhưng không kém phần duyên dáng và sinh động của chính người dân phố cổ Hội An và những người bạn đến từ đất nước mặt trời mọc. Đặc biệt, sự kiện không chỉ để lại ấn tượng đẹp mà còn thu hút sự tham gia đầy hào hứng và nhiệt tình của du khách, trong đó có không ít du khách nước ngoài.

Tái hiện lễ cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Bản Araki Sorato cách đây hơn 400 năm về trước, mối tình đẹp làm nên mối bang giao hữu nghị giữa hai nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đám cưới đi qua khung cảnh làng quê bình yên bên con sông Hoài thơ mộng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ cưới mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt - Nhật. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Phút chia tay lưu luyến của Công nữ Ngọc Hoa trước khi về nhà chồng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Chàng Araki Sorato đón nàng Ngọc Hoa lên thuyền về Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngọc Hoa và Akiro trên Châu Ấn thuyền về Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ cưới trên quê hương chồng mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đôi trai tài gái sắc mời nhau li rượu mừng ngày cưới. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Du khách hào hứng tận dụng mọi vị trí để được khám phá vẻ đẹp của một đám cưới lạ ở phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Bầu không khí lễ hội sông động diễn ra trên đường phố Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Một nữ du khách người nước ngoài hào hứng tham gia nhảy múa cùng các nghệ sĩ đường phố. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

 


https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/an-tuong-le-hoi-giao-luu-van-hoa-hoi-an-–-nhat-ban-lan-thu-18-306966.html


top