Trong 50 năm qua, Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Nhiều công trình bệnh viện hiện đại được đưa vào sử dụng, hàng trăm kỹ thuật y tế chuyên sâu được ứng dụng với mục tiêu cao nhất: chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
* Niềm vui ở những công trình bệnh viện mới
Trong không khí cả nước nô nức chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, người dân huyện Hóc Môn và các vùng lân cận vui mừng khi công trình xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn được đưa vào hoạt động. Bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cho biết, công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.894 tỷ đồng với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú. Sau khi hoàn thành, cơ sở này được định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh đầy đủ các chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng được đầu tư hơn 1.400 tỷ gói mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại như máy DSA, MRI, CT… “Mục tiêu của chúng tôi là sẽ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương để người dân không còn phải chuyển lên tuyến trên, vừa tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng kỳ vọng của người dân vừa góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối”, bác sĩ Quân chia sẻ.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức mới được đưa vào hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Niềm vui trong ngày khánh thành Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Chụp hình PET/CT chẩn đoán, điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.
Xạ trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Tương tự, từ ngày Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chuyển về cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức, toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân đến điều trị ung thư vô cùng phấn khởi. Những năm trước, ai đã từng đến Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 ở quận Bình Thạnh đều phải ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh chật hẹp, xuống cấp tại đây. Và tình trạng này đã được chấm dứt kể từ khi Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 được đưa vào hoạt động. Bệnh viện mới có quy mô 1.000 giường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại gồm: máy CT thế hệ mới, MRI 3.0 Tesla, 6 máy xạ trị thế hệ mới, 16 phòng mổ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống áp lực dương, hệ thống xét nghiệm liên hoàn, hệ thống giải trình tự gen, hóa mô miễn dịch… tương đương các bệnh viện hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Ngày nay, nhìn cảnh bệnh nhân được đến khám, điều trị trong bệnh viện khang trang, sạch đẹp, Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh không khỏi xúc động. Ông chia sẻ: “Ước mơ bệnh nhân ung thư được nằm mỗi người một giường, không phải chen chúc nhau, thậm chí không phải nằm dưới gầm giường của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Chúng tôi cũng có thêm không gian để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu mà mình đã học tập, tích lũy trong nhiều năm qua”.
Cùng với việc đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn ở cửa ngõ phía Tây, trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa vào hoạt động 2 bệnh viện cửa ngõ khác, đó là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Các dự án này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nâng cao chất lượng y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các khu vực vùng ven, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Trong đó, mỗi bệnh viện có tổng vốn đầu tư từ 1.800-1.900 tỷ đồng với quy mô 1.000 giường bệnh/bệnh viện. Để phục vụ khám chữa bệnh, điều trị cho người dân đạt hiệu quả tốt nhất, cả 3 bệnh viện được đầu tư mua sắm trang thiết bị với tổng số tiền gần 4.400 tỷ đồng.
Trước đó, từ vùng đất đầm lầy của huyện Bình Chánh – cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện cụm y tế Tân Kiên với các dự án xây mới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học…tạo nên cú hích thúc đẩy cho sự phát triển của y tế các khu vực vùng ven, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân các khu vực ngoại thành.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, chưa bao giờ cơ sở hạ tầng về y tế của Thành phố lại được đầu tư mạnh mẽ như vậy. Đây chính là “bệ phóng” để ngành y tế “cất cánh” trong tương lai.
* Không ngừng ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu
Ngày 4/1/2024, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thông tim can thiệp thảnh công cho một thai nhi đang nằm trong bụng mẹ bị dị tật tim bẩm sinh. Đó là trường hợp bào thai 32 tuần bị bất thường bẩm sinh, không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Trong vòng 40 phút, các bác sĩ đã can thiệp thông tim thành công. Đây là ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bình Dân cũng đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi bằng robot – đỉnh cao phẫu thuật nội soi của y tế hiện đại. Hiện Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công hàng ngàn ca phẫu thuật bằng robot điều trị các bệnh lý đường tiết niệu, tiêu hóa, gan mật tụy, lồng ngực…. Đây là con số mà nhà sản xuất robot phẫu thuật tại Mỹ và bác sĩ phẫu thuật tại các hội nghị khoa học quốc tế đánh giá cao. Sự thành công của phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chợ Rẫy là minh chứng điển hình cho việc dù đi sau thế giới nhưng Việt Nam đã đạt tiệm cận đến đỉnh cao của phẫu thuật ngoại khoa. So với các nước trong khu vực, phẫu thuật robot của Việt Nam đã nhỉnh hơn một bước về cả số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.
Phẫu thuật robot tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ thống cánh tay Robot đang phẫu thuật.
Hệ thống cánh tay Robot đang phẫu thuật.
Trạm điều khiển của phẫu thuật viên.
Một ca phẫu thuật nội soi bằng robot tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trong xu thế trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sử dụng AI để lập kế hoạch xạ trị cho người bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Đức Hoàng, Trưởng Khoa Xạ trị Đầu cổ, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc lập kế hoạch xạ trị vùng đầu cổ luôn là thách thức bởi vùng này có nhiều cấu trúc quan trọng và nguy cấp nhất, việc tạo ra các kế hoạch điều trị có chất lượng đòi hỏi mức độ kỹ năng cao. Trước đây, các bác sĩ phải mất từ 5-10 ngày để lập kế hoạch xạ trị thì nay với ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quy trình này đã được rút ngắn còn từ 1-3 ngày. Đây được xem là công cụ đắc lực hiệu quả trong xạ trị ung thư đầu cổ.
Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nói chung và thu hút bệnh nhân quốc tế nói riêng trong thời gian tới. Định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-no-luc-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-398019.html