vietnamese
  • vietnamese english
  • french chinese
  • japanese russian
  • spanish khmer
  • korean lao
  • Tiêu điểm
  • Asean
  • Văn hóa
  • Kinh tế
  • Chân dung
  • Phóng sự Chuyên đề
  • Khám phá
  • Ẩm thực
  • Tin tức
  • Bè bạn với Việt Nam
  • Ôtô - Xe máy
  • Chuyện lạ Việt Nam
  • Y học thường thức
  • Nhiếp ảnh
Thạch nhũ động Hương Tích

0

  • Vẻ đẹp lung linh của thạch nhũ Núi Cô. Ảnh: Trần Hiếu
  • Hệ thống cáp treo giúp du khách di chuyển lên động Hương Tích được thuận lợi hơn, giá vé khứ hồi hiện nay là 160.000/ vé. Ảnh: Trần Hiếu
  • Ngắm cảnh mây trời, non nước khi đi thuyền trên suối Yến là một trong những nét độc đáo trong chuyến hành hương khám phá động Hương Tích. Ảnh: Trần Hiếu
  • Động Hương Tích nằm trong không gian thiên nhiên hang sơ. Tương truyền, khoảng cuối thế kỷ XVII, trong một chuyến vãn cảnh núi non Hương Sơn, cố hòa thượng Trần Đạo Viên Quang, trụ trì chùa Thiên trù, đã tìm ra cửa vào động Hương Tích. Ảnh: Trần Hiếu
  • Cửa động Hương Tích được ví như miệng con rồng. Án ngữ lối vào động là một khối thạch nhũ lớn, nhìn như lưỡi rồng. Ảnh: Trần Hiếu
  • Động Hương Tích có vẻ đẹp kỳ vĩ, được chúa Trịnh Sâm ca ngợi là “Nam Thiên đệ nhất động” (Động đẹp nhất trời Nam). Ảnh: Trần Hiếu
  • Trong động Hương Tích có một ngôi chùa có tên là chùa Trong. Trong số các tượng Phật trong chùa có pho tượng Phật Bà Quan Âm linh thiêng được tạc bằng đá xanh có từ thời Tây Sơn (TK XVIII). Ảnh: Trần Hiếu
  • Du khách vãn cảnh và chiêm bái tại động Hương Tích. Ảnh: Trần Hiếu
  • Du khách hành hương về Hương Tích chiêm bái Phật và dành những phút giây thiền định thư thái tâm hồn giữa không gian động đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: Trần Hiếu
  • Giữa động có một khối thạch nhũ lớn hình thành từ hàng triệu năm trước, người xưa đặt tên cho khối thạch nhũ này là Núi Cậu. Ảnh: Trần Hiếu
  • Trong cuốn Hoàng Việt dư địa chí, sử gia Phan Huy Chú (1782-1840) ca ngợi động Hương Tích “...cảnh thiên nhiên như quỷ thần tạc rất lạ và khéo, là động đẹp nhất miền Nam Hải…” Ảnh: Trần Hiếu
  • Một khối thạch nhũ cao sừng sững giữa động, được người xưa đặt tên là cây Bạc. Ảnh: Trần Hiếu
  • Động Hương Tích được coi là nơi thờ Phật lớn nhất và linh thiêng nhất trong quần thể chùa Hương. Động này được phát hiện vào thế kỷ XI và đưa vào thờ Phật từ cuối thế kỷ XVII. Ảnh: Trần Hiếu
  • Đi sâu xuống động là vô vàn nhũ đá rủ xuống từ trần và măng đá nhô lên từ mặt đất với đủ các hình thù kỳ lạ. Nào là hình lợn mẹ, lợn con, đụn rơm, đụn gạo, nào là hình trái bòng, trái bưởi, cây bạc, cây vàng, nào là núi Cậu, núi Cô, khánh đá... được người xưa tưởng tượng đặt tên. Ảnh: Trần Hiếu
  • Từ trên trần động rủ xuống chín nhũ đá hình chín con rồng chầu một khối thạch nhũ dưới nền động, gọi là “Cửu long tranh châu“. Ảnh: Trần Hiếu
  • Động Hương Tích có "đường lên trời" và "lối xuống âm phủ". Đường lên trời là một sườn đá dốc càng leo càng cao, lối xuống âm phủ là một cái khe đưa xuống hang sâu dưới đất. Ảnh: Trần Hiếu
Các phóng sự ảnh khác 1 2 3 4 5 >  ... >| 
  • Người Hà Nội ngất ngây với chiến thắng của U22 Việt Nam

    Người Hà Nội ngất ngây với chiến thắng của U22 Việt Nam

  • PVN về đích sớm các kế hoạch tài chính năm 2019

    PVN về đích sớm các kế hoạch tài chính năm 2019

  • Longbien Marathon 2019 truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường

    Longbien Marathon 2019 truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường

  • Tinh thần võ đạo – Lịch sử Võ thuật Nhật Bản

    Tinh thần võ đạo – Lịch sử Võ thuật Nhật Bản

  • Dọn rác thải ở bãi Đá Đen

    Dọn rác thải ở bãi Đá Đen

  • Vui Tết Trung thu phố cổ Hà Nội

    Vui Tết Trung thu phố cổ Hà Nội

  • Tấp nập cảng cá Thọ Quang

    Tấp nập cảng cá Thọ Quang

  • Vu Lan báo hiếu ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng

    Vu Lan báo hiếu ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng

  • Tiêu điểm
  • Asean
  • Văn hóa
  • Kinh tế
  • Chân dung
  • Phóng sự Chuyên đề
  • Khám phá
  • Tin tức
  • Bè bạn với Việt Nam
  • Ẩm thực
  • Ôtô - Xe máy
  • Chuyện lạ Việt Nam
  • Y học thường thức
  • Nhiếp ảnh

Nhà cung cấp thông tin(ICP): Thông tấn xã Việt Nam | ISSN : 1606 - 0261 | Giấy phép số 18/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/1/2012

Cơ quan chủ quản: Thông tấn xã Việt Nam | Người chịu trách nhiệm chính: Tổng Biên tập Nguyễn Thắng

Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - Hà Nội | Tel. (84-4) 3933 2303 | Fax:(84-4) 3933 2291 | Email: vietnamvnp@gmail.com

Bản quyền © Báo ảnh Việt Nam