Tin tức

Philippines sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc sau phán quyết PCA


Tân Tổng thống Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Theo AFP, Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/7 tuyên bố Manila sẵn sàng đàm phám với Trung Quốc, chứ không đi đến chiến tranh, nếu Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết có lợi cho quốc gia Đông Nam Á này trong vụ kiện các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Ông Duterte cho hay Philippines vẫn lạc quan rằng PCA sẽ ra phán quyết có lợi cho nước ông.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu phán quyết này không có lợi cho Manila thì Philippines sẽ vẫn chấp thuận và tuân thủ.

Tổng thống Duterte cũng nhắc lại quan điểm của ông là phản đối mọi xung đột vũ trang. Ông nói: “Chúng tôi không sẵn lòng đi đến chiến tranh."

Ông tuyên bố muốn có mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc.

Đây là phát biểu đầu tiên của ông Duterte kể từ khi trở thành Tổng thống Philippines khẳng định rằng ông này để ngỏ đàm phán, điều vốn được Trung Quốc ủng hộ.

Trước đó, hôm 4/7, Nhật Báo Trung Quốc (China Daily) đưa tin nước này sẵn sàng bắt đầu các cuộc thương thuyết với Philippines nếu Manila phớt lò phán quyết của PCA, dự kiến được đưa ra vào ngày 12/7 tới./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top